Vào ngày 14 tháng 5 năm 2025, hai máy bay không người lái trinh sát của Ukraine đã bị bắn hạ ở vùng Đông Bắc Hungary, có lẽ là ở khu vực Tokaj. Vụ việc xảy ra ở không phận trung lập, nhưng chưa có xác nhận chính thức từ chính quyền Hungary hoặc NATO.
Sự kiện này là diễn biến mới nhất trong căng thẳng leo thang giữa Hungary và Ukraine, cùng với việc triển khai xe bọc thép của Hungary đến biên giới và vạch trần một mạng lưới gián điệp ở Budapest.
Những máy bay không người lái này được cho là thuộc về Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) và được sử dụng cho mục đích trinh sát.
Phương tiện cụ thể không được nêu rõ, nhưng theo ghi nhận của RBC-Ukraine, AFU đang tích cực sử dụng UAV thuộc loại Leleka-100 và Furia, để thu thập dữ liệu về khu vực biên giới.
Không quân Hungary có thể đã triển khai máy bay chiến đấu Saab JAS 39 Gripen để đánh chặn, bởi vì vai trò của chúng trong việc kiểm soát không phận NATO.

Một ngày trước đó, vào ngày 13 tháng 5, truyền thông Hungary đưa tin về việc di chuyển các xe bọc thép, bao gồm thiết giáp chở quân BTR-80 và xe tăng Leopard 2, đến các trạm kiểm soát trên biên giới với Ukraine ở khu vực Zakarpattia.
Sự gia tăng căng thẳng này diễn ra trong bối cảnh xuất hiện vụ bê bối gián điệp. Cụ thể vào ngày 9 tháng 5, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thông báo đã vạch trần mạng lưới tình báo quân sự Hungary ở Transcarpathia, bắt giữ hai nghi phạm - cựu lính biên phòng Robert Kovacs và cựu quân nhân Kateryna Yovzan.
Theo SBU, các điệp viên đã thu thập thông tin về phòng không, tổn thất của Lực lượng vũ trang Ukraine và tâm trạng của người dân, được cho là để chuẩn bị cơ sở cho việc đưa Quân đội Hungary vào, bất chấp Budapest bác bỏ cáo buộc trên.