Hưng Yên: Kỳ thi an toàn, tạo dư luận tốt trong nhân dân

Hưng Yên: Kỳ thi an toàn, tạo dư luận tốt trong nhân dân

Ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Hưng Yên đã họp đánh giá sơ bộ kỳ thi trên địa bàn.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo tỉnh, công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi được thực hiện chu đáo, kế hoạch chi tiết, cụ thể. Tất cả các điểm thi chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức kỳ thi. Lực lượng tham gia tổ chức thi bảo đảm về điều kiện, tiêu chuẩn.

Cán bộ làm thi, thí sinh dự thi thực hiện nghiêm túc quy chế thi. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại tỉnh được tổ chức an toàn, khách quan, minh bạch, đúng quy chế, giảm áp lực cho người dân. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được đề cao và triển khai thực hiện tốt trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức thi.

Ông Nguyễn Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các thành viên ban chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ được phân công, bảo đảm kỳ thi nghiêm túc, đúng quy chế, song vẫn tạo tâm lý thoải mái, phấn khởi cho thí sinh trong quá trình làm bài.

Trên cơ sở bám sát quy chế thi, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, kỳ thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Hưng Yên đã đạt được những mục tiêu đề ra trên phương diện chuyên môn và công tác phòng, chống dịch Covid-19, tạo được dư luận tốt trong nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, sau công tác coi thi, công tác chấm thi, việc công bố kết quả tốt nghiệp THPT tiếp tục được thực hiện nghiêm túc theo quy chế, quy trình, bảo đảm an ninh, an toàn trong suốt kỳ thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Siết quản lý bằng quốc tế, bảo vệ người học

GD&TĐ - Một số “bằng tốt nghiệp quốc tế” không được công nhận tại Việt Nam trong thời gian qua đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về hoạt động liên kết, đào tạo và cấp văn bằng có yếu tố nước ngoài.

Sinh viên Trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam. Ảnh: NTCC

Vá 'lỗ hổng' bằng quốc tế

GD&TĐ - Thực tế một số “bằng tốt nghiệp quốc tế” không được công nhận tại Việt Nam đang đặt ra vấn đề: Cần siết chặt trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và minh bạch thông tin...