Huấn luyện viên U23 Indonesia tự tin lật đổ vô địch SEA Games của Việt Nam

GD&TĐ - Huấn luyện viên Shin Tae Yong của U23 Indonesia tỏ ra rất tự tin trước cuộc đối đầu với đối thủ chính của mình, đồng thời cũng thể hiện tham vọng lớn đó là giành tấm HCV SEA Games 31.

Huấn luyện viên Shin Tae Yong của U23 Indonesia tỏ ra rất tự tin trước cuộc đối đầu U23 Việt Nam.
Huấn luyện viên Shin Tae Yong của U23 Indonesia tỏ ra rất tự tin trước cuộc đối đầu U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam và U23 Indonesia là hai ứng cử viên nặng ký cho 2 suất đi tiếp ở bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31. Vì thế, cuộc đối đầu giữa hai đội ngay trận ra quân rất được chờ đợi.

Báo chí Hàn Quốc nói trận đấu này là tâm điểm của vòng bảng SEA Games, đồng thời nhận định cơ hội giành chiến thắng chia đều cho mỗi đội.

Trong khi đó, HLV Shin Tae Yong của U23 Indonesia tỏ ra rất tự tin trước cuộc đối đầu với đoàn quân của HLV Park Hang Seo và sẽ giành tấm HCV SEA Games 31.

"Không có lý do gì để chúng tôi không vô địch. Các cầu thủ đang đưa ra những thông điệp đầy hy vọng và đáng khen ngợi. Hãy đón chờ thử thách từ Indonesia, đội đã có những bước tiến mới", HLV Shin Tae Yong trả lời trên tờ Dong A của Hàn Quốc.

Cũng theo thuyền trưởng U23 Indonesia, trận ra quân gặp chủ nhà U23 Việt Nam rất khó khăn, nhưng mục tiêu của toàn đội là giành chiến thắng để có sự khởi đầu thuận lợi.

U23 Indonesia cho thấy quyết tâm cao. Toàn bộ 13 cầu thủ dưới 23 tuổi mà đội tuyển xứ vạn đảo đăng ký ở AFF Cup 2020 có tên trong danh sách tập trung dự SEA Games 31. Đó là thủ môn Ernando Ari Sutaryadi; hậu vệ Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan; tiền vệ Alfeandra Dewangga, Rachmat Irianto, Egy Maulana, Witan Sulaeman hay tiền đạo Hanis Saghara… 

Đáng chú ý, trong 29 người được HLV Shin Tae Yong triệu tập, có tới 23 gương mặt đã được gọi lên đội tuyển quốc gia Indonesia trong vòng một năm trở lại đây.

Trong đó, những cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài được đánh giá rất cao như Elkan Baggott đá cho U23 Ipswich Town ở Anh, Pratama Arhan chơi cho Tokyo Verdy ở Nhật, bộ đôi Witan Sulaeman, Egy Maulana thi đấu ở Serbia cho Senica và đội trưởng Asnawi Mangkualam thuộc biên chế CLB Ansan Greeners ở Hàn Quốc.

Chuẩn bị cho SEA Games, U23 Indonesia đang tích cực hoàn thiện lối chơi, kỹ chiến thuật. HLV Shin Tae Yong cho biết: "Tôi đã dạy từng cầu thủ về những kỹ thuật cơ bản của bóng đá, chẳng hạn như đánh đầu, sút và chuyền bóng. Tôi từng trải qua, biết được thời điểm nào nên tung ra cú sút hay lúc nào chuyền cho đồng đội. Thực tế nhịp độ chuyền bóng và tốc độ trận đấu của đội đã được cải thiện. Các cầu thủ nhận ra điều quan trọng lớn đó chính là tận hưởng cảm giác chơi bóng. Họ không thể đạt được bất cứ điều gì nếu sợ hãi và quay lưng với tình huống nào đó. Họ cần tâm lý thép để mạnh dạn đứng lên thay vì sợ hãi".

Ngày 27/4, U23 Indonesia bước vào trận giao hữu cuối cùng trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc trước CLB Daejeon Citizen. Chung cuộc thầy trò HLV Shin Tae-yong nhận thất bại với tỷ số 2-3 và kết thúc 3 trận đấu giao hữu tại Hàn Quốc với thành tích 1 thắng và 2 thua.

Sau trận, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan chia sẻ: "Chúng tôi vẫn đánh giá cao sự phấn đấu của các cầu thủ đã trải qua đợt tập huấn vừa rồi tại Hàn Quốc. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ tiếp tục tập trung, kỷ luật và tiếp tục chiến đấu hết mình, đặc biệt là ở SEA Games.

Kết quả này chắc chắn không lý tưởng cho quá trình chuẩn bị cho SEA Games 31. Sau đợt tập huấn này, HLV chắc chắn có lựa chọn 20 cầu thủ sẽ sang Việt Nam.

Điều rõ ràng là những cầu thủ được chọn là lựa chọn của HLV và PSSI sẵn sàng hỗ trợ hết mình". Chủ tịch của PSSI cũng hy vọng các cầu thủ U23 Indonesia sẽ rút được bài học và không nản lòng sau trận thua này.

Giống như Chủ tịch PSSI, hậu vệ Fachruddin Aryanto cho rằng U23 Indonesia đã có được những bài học giá trị sau trận thua này nói riêng và cả chuyến tập huấn tại Hàn Quốc nói chung. Hậu vệ 33 tuổi muốn các đồng đội cải thiện được khả năng phối hợp, chuyền và kiểm soát bóng cơ bản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ