Huấn luyện viên Thái Lan: "Chúng tôi không hề e ngại tuyển Việt Nam"

GD&TĐ - Khi được hỏi về đối thủ cạnh tranh chính là ĐT Việt Nam, HLV Polking đã có những chia sẻ rất thẳng thắn và khá tự tin.

HLV Polking tỏ ra khá tự tin khi nhắc tới tuyển Việt Nam
HLV Polking tỏ ra khá tự tin khi nhắc tới tuyển Việt Nam

Sau khi lượt đi của Thai League kết thúc, đội tuyển Thái Lan sẽ chính thức hội quân vào ngày 29/11 với 24 cầu thủ đang thi đấu ở trong nước. Các cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài sẽ hội quân sau khi hoàn tất các trận đấu cùng với CLB chủ quản.

Khi được hỏi về đối thủ cạnh tranh chính là đội tuyển Việt Nam, HLV Polking tỏ ra khá tự tin: "Lợi thế của ĐT Việt Nam là được tập huấn 3-4 tháng khi chuẩn bị cho vòng loại World Cup. Họ luôn chơi rất tốt trong thời gian gần đây. Tuy nhiên chúng tôi không hề e ngại họ".

"Nhưng tôi đồng thời tin tưởng rằng đội tuyển Thái Lan đủ sức để lên ngôi vô địch AFF Cup 2021. Chúng tôi cần sự chuẩn bị và những buổi tập thật tốt. Hãy xem các cầu thủ này sẽ mang đến những gì ở giải đấu năm nay", thuyền trưởng của "Voi chiến" chia sẻ.

Trước đó tân HLV của Thái Lan than phiền khi có quá ít thời gian chuẩn bị cho AFF Cup năm nay: "Tôi ước có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho giải đấu này. Đội tuyển phải nhanh chóng bắt nhịp với nhau để bù lại khoảng thời gian đã mất trước đó. Mặc dù khó khăn nhưng đội tuyển Thái Lan phải hướng về phía trước để có được kết quả tốt nhất".

Ngoài ra chiến lược gia 45 tuổi cũng lo ngại về vấn đề chấn thương khi đội tuyển Thái Lan có quá ít ngày tập luyện: "Chúng tôi chỉ có đúng 3 buổi tập tại Singapore. Hai ngày hội quân ở Thái Lan sẽ là lúc để phục hồi. Chấn thương là điều mà chúng tôi đang lo ngại khi các cầu thủ vừa mới trải qua trận đấu ở cuối tuần".

Mới đây, Chanathip Songkrasin đã báo tin "cực vui" cho cổ động viên Thái Lan khi tỏa sáng rực rỡ tại vòng 37 J-League. Ở trận đấu giữa Consadole Sapporo và Kashiwa Reysol, "Messi Thái Lan" chơi rất hay khi đóng góp 2 kiến tạo vào chiến thắng 3-1 của đội nhà.

Sau 22 lần ra sân cho Consadole Sapporo ở mùa giải năm nay, Messi Thái Lan đã có được 1 bàn thắng và 5 đường chuyền thành bàn. Đây là cầu thủ mà các đội tuyển phải rè chừng mỗi khi đối đầu với Thái Lan.

Tại AFF Cup 2020, đội tuyển Thái Lan nằm ở bảng A cùng với Singapore, Myanmar, Philippines và Timor Leste. Dù chưa có được lực lượng mạnh nhất nhưng ở trận mở màn vào ngày 5/12, "Voi chiến" sẽ chỉ phải gặp đối thủ yếu nhất bảng là đội tuyển Timor Leste. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Việc dạy trẻ cách cư xử và tương tác với thú cưng là vô cùng cần thiết. (Ảnh: ITN).

Dạy con chơi với thú cưng an toàn

GD&TĐ - Đối với nhiều gia đình, thú cưng cũng là một thành viên quan trọng. Chúng góp phần dạy trẻ nhiều kỹ năng sống, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm.