Huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn ‘ăn đứt’ thuyền trưởng tuyển Thái Lan

GD&TĐ - Huấn luyện viên Park Hang-seo đang xếp trên đồng nghiệp bên phía tuyển Thái Lan ở đề cử nhà cầm quân xuất sắc nhất AFF Cup 2020.

Huấn luyện viên Park Hang-seo vào top 4 đề cử xuất sắc nhất AFF Cup 2020.
Huấn luyện viên Park Hang-seo vào top 4 đề cử xuất sắc nhất AFF Cup 2020.

Dù tuyển Việt Nam phải dừng bước trước Thái Lan ở bán kết, nhưng những dấu ấn mà huấn luyện viên Park Hang-seo để lại trên đất Singapore vẫn hết sức đậm nét.

Do đó, ông Park đã có tên trong top 4 đề cử Huấn luyện viên xuất sắc nhất AFF Cup 2020, cùng các đồng nghiệp Mano Polking (Thái Lan), Shin Tae-yong (Indonesia) và Tatsuma Yoshida (Singapore).

Huấn luyện viên Park tại AFF Cup 2020.

Huấn luyện viên Park tại AFF Cup 2020.

“Mặc dù nhà đương kim vô địch bị loại ở bán kết nhưng họ vẫn thể hiện tốt khi chỉ để thủng lưới 2 bàn sau 6 trận”, trang chủ AFF Cup 2020 nhận xét về ông Park: “Nhà cầm quân Hàn Quốc đã thiết lập một hệ thống phòng ngự vô cùng vững chắc. Tuy nhiên ông sẽ phải tăng cường sức mạnh hàng công nếu muốn ghi bàn vào lưới đối thủ”.

Kết quả sơ bộ cho thấy, thuyền trưởng tuyển Việt Nam đang xếp trên cả đồng nghiệp Mano Polking, người giúp Thái Lan vô địch AFF Cup 2020.

Cụ thể, ông Park Hang-seo đang có tỷ lệ phiếu bầu 29,41% so với 13,35% của thuyền trưởng Thái Lan.

Chiến lược gia Shin Tae-yong đang dẫn đầu bình chọn Huấn luyện viên xuất sắc nhất AFF Cup 2920.

Chiến lược gia Shin Tae-yong đang dẫn đầu bình chọn Huấn luyện viên xuất sắc nhất AFF Cup 2920.

Người đang dẫn đầu bình chọn hiện thuộc về chiến lược gia Shin Tae-yong với tỷ lệ phiếu bầu áp đảo lên tới 54,63%.

Shin Tae-yong giúp Indonesia cầm hòa 0-0 với Việt Nam, thắng Malaysia 4-1 ở vòng bảng, hạ Singapore với tổng tỷ số 5-3 ở bán kết, trước khi thua Thái Lan 2-6 ở chung kết AFF Cup 2020.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.