Thầy Park ‘nhận xét bất ngờ’ về sức mạnh của Thái Lan

GD&TĐ - Chiến lược gia Park Hang-seo vừa có ‘nhận xét bất ngờ’ về sức mạnh của Thái Lan ngay trước thềm đại chiến với tuyển Việt Nam ở bán kết lượt đi AFF Cup 2020.

Thầy Park cùng Việt Nam đang có 6 trận bất bại trước Thái Lan.
Thầy Park cùng Việt Nam đang có 6 trận bất bại trước Thái Lan.

“Thái Lan mạnh nhưng không có gì nổi bật”, nhà cầm quân Hàn Quốc nhận xét: “Tất nhiên, họ vẫn được xem là ứng viên sáng giá cho chức vô địch AFF Cup 2020”.

Do chỉ xếp nhì bảng B nên Việt Nam sẽ chạm trán kình địch Thái Lan (nhất bảng A) ở bán kết giải đấu đang diễn ra trên đất Singapore.

“Gặp đối thủ nào chúng tôi cũng nỗ lực hết mình và mong muốn làm thỏa mãn người hâm mộ Việt Nam”, Huấn luyện viên Park Hang-seo nói thêm: “Chúng tôi sẽ tìm cách ghi bàn vào lưới Thái Lan ở lần gặp nhau tới. Tôi nghĩ, phía Thái Lan cũng có quyết tâm tương tự”.

Nhà cầm quân sinh năm 1957 chưa từng thua đội bóng xứ Chùa Vàng trong 6 lần đối đầu ở mọi cấp độ đội tuyển. Gần nhất Thái Lan và Việt Nam cầm hòa nhau cùng với tỷ số 0-0 trong 2 lượt trận ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

“Kết quả các cuộc đối đầu trước đây không ảnh hưởng gì tới trận đấu ngày mai và tôi cũng không biết được tỷ số ngày mai ra sao”, thầy Park tiếp tục: “Có điều, trước mỗi trận đấu chúng tôi luôn cố gắng chuẩn bị tốt nhất và các cầu thủ giữ được sự bình tĩnh trên sân”.

Thái Lan đã ‘lột xác’ dưới thời tân huấn luyện viên Mano Polking, người từng có thời gian dẫn dắt Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Vì thế, nhà cầm quân mang 2 quốc tịch Đức và Brazil phần nào hiểu được bóng đá Việt Nam.

“Năng lực của huấn luyện viên Mano Polking đã được kiểm chứng. Rõ ràng, Thái Lan bây giờ có sự chuyển biến hơn trước”, thuyền trưởng Việt Nam quả quyết: “Nhưng việc ông Polking từng làm việc ở Việt Nam cũng chẳng có gì to tát”.

Trận bán kết lượt đi giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào 19h30 ngày 23/12, lượt về sau đó ba ngày. Vòng bán kết AFF Cup 2020 không áp dụng luật bàn thắng sân nhà - sân khách. Nếu hòa nhau sau 2 trận thì sẽ đá tiếp hiệp phụ và loạt luân lưu.

Việt Nam và Thái Lan đã 4 lần chạn trán nhau tại bán kết AFF Cup, trong đó chỉ 1 lần chúng ta vào chung kết là năm 2018 trên sân Hàng Đẫy. Trái lại, đội bóng xứ Chùa Vàng vào chung kết các năm 1996, 2002 và 2007, trong đó, họ vô địch năm 2002 và 2007.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.