Thầy Park ra ‘yêu cầu đặc biệt’ với cầu thủ Việt Nam trước trận gặp Indonesia

GD&TĐ - Chiến lược gia Park Hang-seo đã ra ‘yêu cầu đặc biệt’ với tất cả các tuyển thủ Việt Nam trước thềm cuộc đối đầu với Indonesia tại AFF Cup 2020.

Thầy Park ra yêu cầu các tuyển thủ phải chỉ ra điểm mạnh yếu của Indonesia (Ảnh VFF).
Thầy Park ra yêu cầu các tuyển thủ phải chỉ ra điểm mạnh yếu của Indonesia (Ảnh VFF).

Cuộc thư hùng giữa Việt Nam và Indonesia diễn ra vào lúc 19h30 ngày hôm nay (15/12). Chiến thắng sẽ giúp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo giành tấm vé đầu tiên của bảng B vào bán kết.

Việt Nam có buổi tập cuối cùng vào chiều 14/12, trước khi gặp đội bóng xứ vạn đảo. Không khí buổi tập diễn ra vui vẻ, thoái mái nhưng vẫn giữ sự tập trung cao độ, không hề chủ quan trước đối thủ đã có nhiều sự tiến bộ và đang có phong độ ấn tượng tại AFF Cup 2020.

Tại buổi tập, nhà cầm quân Hàn Quốc đã ra ‘yêu cầu đặc biệt’ đối với các tuyển thủ Việt Nam. Theo đó, thầy Park yêu cầu từng cầu thủ phải đưa ra ý kiến đánh giá về điểm mạnh, điểm yếu của Indonesia cũng như đề xuất các giải pháp để hướng tới kết quả tốt nhất.

Chính ‘yêu cầu đặc biệt’ ấy buộc Quế Ngọc Hải và các đồng đội không thể lơ là, phải tự xem lại băng ghi hình các trận đấu của Indonesia để có được những phân tích, đánh giá ở góc nhìn của riêng mình. Điều này nhằm nắm rõ đối thủ cũng như cải thiện những điểm yếu của chính mình.

Tin vui cũng đến với các ‘Chiến binh Sao Vàng’ khi toàn bộ thành viên đều có kết quả âm tính với Covid-19. Do đó, thầy Park sẽ có trong tay lực lượng mạnh nhất với 30 tuyển thủ đều sẵn sàng xung trận.

Tất cả 30 tuyển thủ Việt Nam đều sẵn sàng đấu Indonesia.

Tất cả 30 tuyển thủ Việt Nam đều sẵn sàng đấu Indonesia.

Trái lại, Indonesia gặp tổn thất về lực lượng khi trung vệ đang chơi bóng tại Anh Elkan Baggott phải cách ly Covid-19 nên không thể đá trận gặp tuyển Việt Nam.

Cụ thể, ngôi sao đang chơi cho King’s Lynn Town phải cách ly tới 18/12, do chuyến bay chở anh từ Anh đến Singapore có ca nhiễm Covid-19. Theo quy định hiện hành của nước chủ nhà AFF Cup 2020, nếu chuyến bay vào Singapore có ca F0, toàn bộ hành khách trên chuyến bay đó phải bị cách ly.

Indonesia đang đứng đầu bảng B dù có cùng 6 điểm như Việt Nam và Malaysia. Nhưng để giành quyền tự quyết, đội bóng xứ vạn đảo cần phải thắng tuyển Việt Nam, bởi vòng cuối còn đối đầu Malaysia.

Theo quy định của giải, nếu các đội bằng điểm, kết quả đối đầu sẽ là tiêu chí đầu tiên để phân định ngôi thứ.

Indonesia toàn thua cả 4 trận gần nhất gặp tuyển Việt Nam, bao gồm 2 trận tại SEA Games 2019 và 2 trận tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...