Báo Hàn bình luận sôi nổi về cuộc đấu trí giữa thầy Park và ông Shin Tae-yong

GD&TĐ - Hàng loạt tờ báo Hàn Quốc có bài bình luận về cuộc đấu trí giữa huấn luyện viên Park Hang-seo với đồng hương Shin Tae-yong sau trận Việt Nam hòa Indonesia 0-0 tại AFF Cup 2020.

Huấn luyện viên Park Hang-seo và đồng hương Shin Tae-yong (Ảnh Yonhap).
Huấn luyện viên Park Hang-seo và đồng hương Shin Tae-yong (Ảnh Yonhap).

“2 nhà cầm quân Hàn Quốc có lần thứ hai gặp nhau khi dẫn dắt các đội bóng Đông Nam Á”, tờ Yonhap viết: “Nếu như tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á hồi tháng 6, đoàn quân của Shin Tae-yong thua 4 bàn không gỡ thì tại AFF Cup 2020 đã có được kết quả hòa”.

Việt Nam hiện đang xếp hạng 99 thế giới, cao hơn nhiều so với Indonesia (166) nhưng phải chia điểm. “Do vậy, có thể nói trận hòa 0-0 được xem như một chiến thắng đối với thầy trò huấn luyện Shin Tae-yong”, tờ Yonhap đánh giá.

Tờ Osen cũng có bài viết miêu tả về sự vượt trội của đội bóng do Park Hang-seo dẫn dắt nhưng bất lực trong khâu ghi bàn: “Shin Tae-yong giành được trận hòa chẳng khác gì chiến thắng”.

Việt Nam áp đảo hoàn toàn trong cuộc so tài trên sân Bishan với thời lượng kiểm soát bóng 70%, tung ra 21 cú dứt điểm so với chỉ 1 của Indonesia. Tỷ số phạt góc cũng là 7-1 nghiêng về phía đoàn quân của ông Park Hang-seo, nhưng chung cuộc hòa không bàn thắng.

Quang Hải và các đồng đội bất lực trong khâu ghi bàn vào lưới Indonesia.

Quang Hải và các đồng đội bất lực trong khâu ghi bàn vào lưới Indonesia.

“Huấn luyện viên Park Hang-seo thất vọng sau trận đấu, còn đồng hương Shin Tae-yong lại nở nụ cười tươi”, tờ Sport Chosun bình luận: “Indonesia đã chống lại hỏa lực Việt Nam với một hàng phòng ngự mạnh mẽ và họ đã thành công”.

Chỉ tính riêng giải đấu AFF Cup, chiến thắng gần nhất của tuyển Việt Nam trước Indonesia là ở trận tranh Huy chương đồng Tiger Cup 1996 (tiền thân của AFF Cup).

“Dù không thắng, nhưng đoàn quân của ông Park Hang-seo vẫn đang là đội duy nhất chưa thủng lưới ở AFF Cup 2020”, tờ Sport Chosun tiếp tục: “Thái Lan đã để thua bàn đầu tiên trên đất Singapore khi chạm trán Philippines vào ngày 14/12”.

Riêng tờ Export News đánh giá, nhà cầm quân Shin Tae-yong kiếm được trận hòa bằng các áp dụng lối chơi phòng ngự số đông và sẵn sàng đá thô bạo khi cần thiết.

“Cũng cần phải nói thêm hàng công của tuyển Việt Nam không hiệu quả”, tờ Export News nhấn mạnh: “Các cầu thủ Việt Nam tung ra tới 21 cú dứt điểm nhưng chỉ có 1 lần trúng đích Indonesia đã nói lên điều đó”.

Kết quả hòa khiến Việt Nam tiếp tục đứng thứ hai bảng B với 7 điểm sau chính Indonesia do thua kém về hiệu số bàn thắng bại (+5 so với +6).

“Quyền tự quyết vẫn thuộc về đội bóng của ông Park”, tờ báo xứ Kim Chi nhận định: “Lượt cuối Việt Nam chỉ phải gặp đội bóng yếu Campuchia, trong khi Indonesia và Malaysia phải chơi trận sinh tử”.

Các trận Việt Nam gặp Campuchia và Indonesia đối đầu với Malaysia đều diễn ra vào lúc 19h30 ngày 19/12.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.