Huấn luyện viên Park Hang-seo nói điều ‘thật lòng’ về Văn Quyết

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Huấn luyện viên Park Hang-seo tỏ ra không hài lòng khi bị hỏi về nhân sự của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho giao hữu với Ấn Độ và Singapore.

Thầy trò huấn luyện viên Park bước vào buổi tập đầu tiên hôm 17/9.
Thầy trò huấn luyện viên Park bước vào buổi tập đầu tiên hôm 17/9.

“Chúng tôi có tiêu chí đánh giá từng cầu thủ khác nhau. Tôi tin tưởng cầu thủ nào đó thì tôi vẫn gọi” - Huấn luyện viên Park trả lời câu hỏi vì sao một số cầu thủ không có phong độ cao ở V.League 2022 nhưng vẫn được triệu tập: “Một số người không thích thì có thể ý kiến. Nếu tôi không gọi cầu thủ họ yêu mến, họ vẫn trách móc tôi. Cầu thủ là do tôi chọn, kết quả thắng thua là do tôi chịu trách nhiệm. Tại sao lại cứ nói nhiều về vấn đề nhân sự của tôi?”.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng giải thích việc gọi lại tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Văn Quyết sau nhiều năm lãng quên.

“Thực ra tôi luôn theo dõi Văn Quyết, chỉ là lâu rồi mới triệu tập. Tôi biết, Văn Quyết là tay săn bàn tốt ở Câu lạc bộ. Nhưng nói thật khi lên tuyển lần trước, vẫn có điều gì đó cậu ấy chưa thực hiện tốt chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra” - ông Park nói về thủ quân Hà Nội FC: “Tất nhiên, chắc chắn không cầu thủ nào có thể thực hiện được hết chiến thuật của ban huấn luyện. Do đó, tôi đang đi tìm giải pháp chiến thuật tốt nhất để phát huy vai trò của cậu ấy.

Chiều ngược lại, Văn Quyết cũng phải nỗ lực nhiều. Đồng thời, qua đây tôi cũng muốn nhắn với tất cả cầu thủ Việt Nam, nếu chơi tốt ở các giải trong nước, dù lớn tuổi đến mấy cánh cửa lên tuyển vẫn rộng mở với họ”.

Văn Quyết tích cực tập luyện chuẩn bị cho giao hữu với Ấn Độ và Singapore.

Văn Quyết tích cực tập luyện chuẩn bị cho giao hữu với Ấn Độ và Singapore.

Theo lịch, Việt Nam sẽ đá giao hữu với Singapore vào ngày 21/9 và gặp Ấn Độ ngày 27/9 trên sân vận động Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Để chuẩn bị cho giải giao hữu, huấn luyện viên Park Hang-seo đã triệu tập 33 cầu thủ.

“Tôi đã triệu tập 33 cầu thủ nhưng phút cuối do chấn thương nên Hoàng Đức phải vắng mặt” - ông Park nói: “Còn lại, đa số là trụ cột của tuyển quốc gia và U23 Việt Nam từ nhiều năm nay. Có khoảng 10 cầu thủ lứa U23 và cầu thủ trẻ. Vì vậy, kết quả trong đợt tập trung này không quan trọng lắm. Thay vào đó, tôi muốn tăng khả năng cạnh tranh giữa nhóm cầu thủ dự bị và nhóm cầu thủ kế thừa. Nếu đạt được các mục tiêu đó thì tốt, còn không thì phải tìm hiểu và thử nghiệm thêm”.

Danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam tháng 9/2022

Thủ môn (3): Trần Nguyên Mạnh (Viettel), Đặng Văn Lâm (Bình Định), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng).

Hậu vệ (12): Nguyễn Thanh Bình, Phan Tuấn Tài, Bùi Tiến Dũng (Viettel), Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC), Quế Ngọc Hải (SLNA), Trần Đình Trọng, Hồ Tấn Tài (Bình Định), Nguyễn Thanh Nhân, Vũ Văn Thanh (HAGL).

Tiền vệ (9): Nguyễn Hoàng Đức, Khuất Văn Khang (Viettel), Châu Ngọc Quang (Hải Phòng), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC), Phan Văn Đức (SLNA), Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường (HAGL), Lương Duy Cương (Đà Nẵng), Nguyễn Quang Hải (Pau FC).

Tiền đạo (7): Nhâm Mạnh Dũng (Viettel), Nguyễn Văn Quyết, Phạm Tuấn Hải (Hà Nội FC), Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Phạm Đình Duy (Đà Nẵng), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.