Báo Malaysia tiết lộ ‘bí mật’ của thầy Park chuẩn bị cho AFF Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Trang Vocket FC của Malaysia vừa bất ngờ ‘giải mã bí mật’ về mong muốn mà huấn luyện viên Park Hang-seo đề đạt với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Theo đó, trang Vocket FC khẳng định nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn VFF tiến hành các thủ tục cần thiết để bổ sung cầu thủ gốc Việt đang chơi bóng tại châu Âu cho tuyển Việt Nam tại giải AFF Cup 2022.

“Huấn luyện viên Park Hang-seo muốn được triệu tập cầu thủ gốc Việt đang chơi bóng tại châu Âu cho đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022” – trang Vocket FC khẳng định và chỉ rõ Jason Quang Vinh là cầu thủ mà nhà cầm quân người Hàn Quốc đang muốn bổ sung.

"Hiện tại, Jason Quang Vinh, cầu thủ đang chơi bóng tại Ligue 2 là người tạo được sự chú ý. Ông Park muốn VFF làm thủ tục để cầu thủ này có quốc tịch Việt Nam và có thể chơi bóng cho đội tuyển quốc gia”.

Jason Quang Vinh đang thuộc biên chế Quevilly-Rouen, đội cũng mới có cuộc đối đầu với Pau FC của Quang Hải tại giải hạng 2 nước Pháp. Trước đó, Jason Quang Vinh từng chơi cho Sochaux của Pháp, cũng như có thời gian chinh chiến ở giải nhà nghề Mỹ trong màu áo New York Redbulls.

“Jason Quang Vinh đang là một trong những cầu thủ Việt kiều được chú ý nhất. Cầu thủ 25 tuổi này đang làm thủ tục xin nhập tịch Việt Nam” – vẫn thông tin từ trang Vocket FC cho hay.

Trang Vocket FC của Malaysia khẳng định huấn luyện viên Park Hang-seo muốn được gọi cầu thủ gốc Việt Jason Quang Vinh cho AFF Cup 2022.

Trang Vocket FC của Malaysia khẳng định huấn luyện viên Park Hang-seo muốn được gọi cầu thủ gốc Việt Jason Quang Vinh cho AFF Cup 2022.

Thực tế, đây không phải lần đầu ông Park muốn có sự phục vụ của các cầu thủ Việt kiều cho đội tuyển Việt Nam. Trước đây, vị huấn luyện viên người Hàn Quốc để ý đến thủ môn Việt Kiều Filip Nguyễn hay tiền đạo Alexander Đặng.

Trang Vocket FC còn dẫn lời huấn luyện viên Park khẳng định muốn cùng tuyển Việt Nam vô địch giải đấu Đông Nam Á một lần nữa, sau lần đầu vào năm 2018.

“Tôi muốn vô địch AFF Cup một lần nữa. Khi chúng tôi vô địch năm 2018, người hâm mộ bóng đá Việt Nam cảm thấy rất vui. Rất tiếc ở giải gần nhất, đội tuyển Việt Nam để thua Thái Lan và không thể giành ngôi vô địch. Năm nay, chúng tôi muốn bù đắp sự thất vọng bằng cách sẽ cố gắng hết sức vì bóng đá Việt Nam" – trang Vocket FC dẫn lời ông Park nói thêm.

AFF Cup 2022 diễn ra từ ngày 23/12/2022 đến 15/1/2023. Theo thể thức đã công bố, ở vòng bảng mỗi đội thi đấu hai trận sân nhà, hai trận sân khách. Bán kết và chung kết thi đấu theo thể thức sân nhà – sân khách, áp dụng luật bàn thắng sân khách.

Theo kết quả bốc thăm đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đội Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào. Còn bảng A có các đội Thái Lan, Philippines, Indonesia, Campuchia và đội thắng trong cặp đấu play-off tranh vé vớt giữa Đông Timor và Brunei.

Thái Lan sẽ lần lượt chạm trán Brunei/ Đông Timor (sân khách, 23/12), Philippines (sân nhà, 29/12), Indonesia (sân khách, 1/1) và Campuchia (sân nhà, 4/1). Trong khi tuyển Việt Nam sẽ gặp Lào (sân khách, 24/12), Malaysia (sân nhà, 30/12), Singapore (sân khách, 2/1) và Myanmar (sân nhà, 5/1).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.