Hồng Tơ: "Nhiều nhà đài ép giá nghệ sĩ một cách quá đáng"

Nam nghệ sĩ nổi tiếng một thời không ngại chạy show sự kiện, tiệc cưới để kiếm tiền nuôi con thơ nhưng sẵn sàng từ chối các game show vì cảm thấy bị coi thường.

Hồng Tơ: "Nhiều nhà đài ép giá nghệ sĩ một cách quá đáng"

Cũng như trên sân khấu, ngoài đời nghệ sĩ hài Hồng Tơ luôn tươi cười và hài hước. Vì lẽ đó, cuộc sống và sự nghiệp có đi qua những khúc quanh, anh vẫn nhìn mọi việc bằng tâm thế lạc quan. Anh cười bảo: “Có lẽ đó là bí quyết tôi trẻ lâu, không tạo khoảng cách quá xa với vợ”.

Hồng Tơ sống lạc quan dù tên tuổi không còn hot như xưa. Ảnh: NVCC
Hồng Tơ sống lạc quan dù tên tuổi không còn hot như xưa. Ảnh: NVCC

Nghệ sĩ như gái bán hoa

- Đã lâu anh mới trở lại với phim ảnh bằng vai ông Hai trong phim "Cưới chồng cho vợ". Vai diễn này có gì thu hút anh?

- Đây là bộ phim Tết được xây dựng hài hước, nhân vật ông Hai cũng vui vẻ như tôi ngoài đời nên tôi nhận lời. Mọi người nghĩ vai dê là đáng ghét nhưng thật ra có nhiều kiểu dê: dê dễ thương, dê nham hiểm, dê độc ác… Vai ông Hai là một vai hài nhẹ nhàng.

- Bộ râu dê gắn bó với anh hơn 30 năm rồi. Anh có ý định sẽ thay đổi?

- Tôi chỉ thay đổi khi có vai diễn và đạo diễn yêu cầu. Trước đến giờ, tôi mới chỉ cạo râu một lần khi đóng phim. Từ đó đến nay chưa có đạo diễn nào yêu cầu cạo. Còn ngoài đời, tôi không có ý định thay đổi. Nhờ bộ râu này, khán giả nhớ tới Hồng Tơ. Không những thế, theo tâm linh, phong thủy thì bộ râu này rất tốt với tôi. Mặt tôi hơi ngắn, nhờ bộ râu này mà trông dài hơn, do đó sẽ có hậu hơn. Vợ tôi ban đầu có hơi khó chịu nhưng sau khi nghe tôi giải thích thì không ý kiến gì nữa.

- 30 năm trước, tên tuổi Hồng Tơ đình đám, là cái tên bán vé của nhiều chương trình nhưng bây giờ anh ít xuất hiện. Anh có chạnh lòng vì ánh hào quang đã qua, lửa nghề vẫn cháy nhưng ít có vai diễn cho mình?

- Cảm ơn bạn đã hỏi câu này. Nghệ sĩ vốn nhạy cảm lắm, có những người nói về thế hệ những diễn viên lớn tuổi như chúng tôi là hết thời, nghe chua chát quá. Nghề này bạc, chẳng khác gì những cô gái bán hoa, lúc xuân sắc thì kẻ đón người đưa, lên ngựa xuống thuyền. Đến khi qua thời bị lạnh nhạt, ít ai ngó ngàng. Tôi là người không ảo tưởng, mơ mộng nên không buồn chán. Tôi biết rõ mình đang ở đâu, vị trí nào và hài lòng với những gì mình đang có. Hơn nữa, quy luật của cuộc sống là tre già măng mọc mà.

Tôi vẫn nhớ những câu nói tình cảm Hoài Linh nói với tôi: “Anh Hồng Tơ, chị Hương Lan, Giao Linh dù không đình đám như các bạn trẻ nhưng vẫn hát tốt và lửa nghề vẫn cháy bỏng thì không thể nói là hết thời. Các anh chị chỉ là đã qua thời hot thôi”.

Còn chuyện ít xuất hiện thì có nhiều lý do. Thứ nhất là ít có vai diễn dành cho chúng tôi. Thứ 2 là hiện nay có nhiều chương trình, đặc biệt là gameshow nhưng không phải ai mời tôi cũng gật đầu. Không phải tôi chảnh mà bởi nhiều chương trình không phù hợp. Nói thật, ai cũng cần tiền, ai cũng cần xuất hiện để khán giả nhớ nhưng không thể vì điều đó mà đánh đổi tên Hồng Tơ mà tôi gây dựng bấy lâu. Xây dựng tên tuổi đã khó nhưng giữ được tên tuổi càng khó hơn. Xuất hiện trong những chương trình hời hợt, có khi lại bị coi thường. Vì vậy, tôi làm ít cũng được, thu nhập giảm cũng không sao, miễn là giữ được tình cảm khán giả dành cho mình bấy lâu.

- Anh là trụ cột gia đình, nuôi con nhỏ, lại từng trải qua cảnh vỡ nợ, mất nhà cửa, vợ anh phản ứng thế nào khi anh đặt lòng tự ái trên tiền bạc?

- May mắn là vợ tôi nhỏ tuổi nhưng hiểu chuyện, biết thông cảm với tôi. Ở hoàn cảnh không còn nhiều show diễn như trước, tôi trao đổi với vợ. Vợ tôi phải gói ghém chi tiêu hợp lý, có ít tiêu ít. Trải qua khủng hoảng kinh tế trước đây, tôi thay đổi rất nhiều, không còn ham mê chơi, nhậu nhẹt, tiêu xài phung phí. Hàng ngày, tôi chỉ lo công việc và gia đình do vậy cuộc sống cũng không đòi hỏi quá nhiều.

- Ít đóng phim, hầu như không tham gia chương trình truyền hình, không đóng kịch, chủ yếu làm sự kiện. Dù cát xê sự kiện cao nhưng với nghệ sĩ đây không phải là sân chơi để nghệ sĩ thỏa mãn với nghệ thuật. Anh nghĩ sao về điều này?

- Hiện tại, tôi chủ yếu diễn show sự kiện, tiệc đám cưới… Những show ngoài, không được nhiều khán giả biết tới nhưng thu nhập khá tốt. Bây giờ tôi không ngại nói mình làm việc vì tiền, vì cuộc sống. Thời hết mình, dám sống vì nghệ thuật đã qua. Trước đây, tôi sẵn sàng bỏ show diễn ngoài để diễn 2 – 3 tiếng trên sân khấu kịch nhận lương vài trăm ngàn đồng. Lúc đó, tôi diễn vai nào ra vai đó, chỉn chu với nghề.

Tính tôi làm việc lại thích sòng phẳng, rõ ràng. Tôi thấy, một vài chương trình, nhà đài bây giờ có thái độ coi thường những nghệ sĩ không hot. Họ nghĩ những người như tôi cần show, cần quảng bá tên tuổi nên ép giá quá đáng, quay xong chương trình, cả tháng sau mới nhận được cát-xê… Tôi không thể làm việc với những người như thế và sẽ phản ứng ngay.

Hồng Tơ và vợ trẻ kém 23 tuổi. Ảnh: NVCC
Hồng Tơ và vợ trẻ kém 23 tuổi. Ảnh: NVCC

Sẽ sinh thêm con

- Lấy vợ kém 23 tuổi, có con nhỏ khi mới vượt qua cảnh vỡ nợ, cuộc sống có quá áp lực với anh?

- Tôi lấy vợ, sinh con khi cuộc sống đã phần nào ổn định. Thời điểm đó, diễn viên sân khấu như chúng tôi còn sống được với nghề, nếu gặp thời điểm này chắc chết. Nhờ biết sắp xếp, chi tiêu, tôi đã có số vốn đủ để không phải lo lắng về chuyện nuôi con gái ăn học hay thua kém ai.

Giữa vợ và tôi cũng không có khoảng cách gì bởi cô ấy trầm tính, còn tôi tính nhí nhảnh, vui vẻ, trẻ hơn nhiều tuổi thật. Hiện tại, cuộc sống của chúng tôi bình yên, cùng nhau chăm sóc nhà cửa và con gái.

- Là nghệ sĩ có quá khứ ham chơi, vợ có ghen mỗi khi anh đi diễn xa?

- Hơn ai hết, sống với tôi, cô ấy hiểu tính cách tôi thế nào. Cuộc đời tôi đã trải qua hết những cuộc ăn chơi nên không còn thèm thuồng như các chàng trai trẻ. Trải qua nhiều chuyện, tôi cũng nhận ra, những cuộc chơi vô bổ không đem lại lợi ích gì ngoài tốn tiền bạc và đổ vỡ gia đình. Vì thế, trong đầu tôi, vợ con là quan trọng nhất. Đi diễn xong, tôi ở nhà với vợ con. Bạn bè gọi điện rủ đi chơi, nhậu, tôi từ chối hết.

- Vợ chồng anh có dự định sẽ sinh thêm em bé?

- Có chứ. Chúng tôi muốn có 2 con trở lên. Tuy nhiên, tôi muốn con gái cứng cáp hơn chút nữa, khoảng 4-5 tuổi mới tính đến chuyện sinh con nữa. Vợ chồng tôi không có người thân hay ngươi giúp việc trong nhà nên nếu sinh con gần quá, sợ không đủ sức và thời gian chăm con tốt.

Theo news.zing

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ