Hơn một triệu học sinh Hà Nội háo hức đến trường, phụ huynh xúc động vui lây

GD&TĐ - Sáng 6/4, hơn một triệu học sinh từ lớp 1 đến 6 ở Hà Nội lần đầu tiên đến trường, gặp mặt thầy cô, bạn bè sau gần một năm học trực tuyến.

Học sinh Trường Tiểu học Thăng Long vui mừng trong ngày đầu đến lớp
Học sinh Trường Tiểu học Thăng Long vui mừng trong ngày đầu đến lớp

Vui mừng, háo hức là tâm trạng chung của học sinh tiểu học các trường nội thành Hà Nội, nhất là các em học sinh lớp 1 trong buổi sáng hôm nay. Đây là lần đầu tiên các em được đến trường sau thời gian dài chỉ biết đến thầy cô và bạn bè qua màn hình máy tính.

Được mẹ chở đến trường lúc 7h, Nguyễn Bảo Ngọc – học sinh Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai) rất hồi hộp, háo hức vì sắp được gặp cô giáo và các bạn. Từ tối qua, em đã chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập và chọn cho mình bộ quần áo đẹp nhất để đến trường. Chào mẹ, Ngọc bước vào cổng trường, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và được cô giáo hướng dẫn vào lớp.

Học sinh Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ ngày đầu tiên đến trường
Học sinh Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ ngày đầu tiên đến trường

Cô Đỗ Thị Kim Liên- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ cho biết, để đón học sinh quay lại học trực tiếp, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng hướng dẫn. Trước và sau mỗi buổi học, nhà trường duy trì công tác vệ sinh, đặc biệt là ở các phòng học, khu vệ sinh chung, các vị trí tiếp xúc thường xuyên như tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can.

Nhà trường bố trí người đón, trả học sinh, hạn chế người không có nhiệm vụ vào trường. Trước mắt, nhà trường chưa tổ chức các hoạt động tập trung đông người, giờ chào cờ được thực hiện tại lớp học. Trong sáng nay, các em học sinh đều đến trường với tâm trạng phấn khởi, vui tươi. Các thầy cô giáo cũng rất vui mừng, cảm động sau thời gian dài không được gặp học sinh.

Trường Tiểu học Thăng Long (quận Hoàn Kiếm), khối Một sáng nay tập trung lúc 8h, muộn hơn bốn khối lớp còn lại. Chị Nguyễn Thị Thu Nga, một phụ huynh cho biết, hôm nay con được đến trường nên mẹ cũng vui lây, cả đêm thao thức, hồi hộp. Dù có chút lo lắng vì con chưa được tiêm vắc xin nhưng gia đình vẫn luôn tin tưởng vào công tác phòng chống dịch của nhà trường. Việc cho học sinh đi học là giải pháp hợp lý trong giai đoạn hiện nay, khi dịch bệnh dã được kiểm soát.

Giáo viên Trường tiểu học Thăng Long trang trí lớp học đón học sinh
Giáo viên Trường tiểu học Thăng Long trang trí lớp học đón học sinh

Cô Nguyễn Thị Bình Minh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thăng Long cho biết: Việc quay trở lại trường trọng tâm là đảm bảo an toàn cho các em học sinh. Nhà trường đã có kế hoạch học tập tại trường xen kẽ với việc vận động theo âm nhắc đầu giờ và thể dục giữa giờ. Nhà trường đã rà soát cơ sở vật chất của các lớp học và bổ sung đầy đủ, có kế hoạch mua sắm trang thiết bị cho các lớp để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch tốt nhất trong nhà trường.

Trước đó, toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã tổng vệ sinh toàn trường, tăng cường thông thoáng không khí lớp học bằng cách mở cửa sổ, cửa ra vào lớp học. Nhà trường đã chủ động bố trí, sắp xếp nơi rửa tay, nước rửa tay khô tại các vị trí phù hợp, thuận tiện cho học sinh và giáo viên; đảm bảo khu vực vệ sinh sạch sẽ, có đủ nước sạch, xà phòng rửa tay hoặc dung dịch sát khuẩn; các lớp học đều có pa-nô, áp-phích hướng dẫn sử dụng khẩu trang, rửa tay đúng cách cũng như thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế...

Ông Trần Thế Cương – Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: Đợt đón học sinh này có quy mô lớn nhất, lại là lứa tuổi còn nhỏ, việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 có phần khó khăn hơn học sinh các cấp học khác, đòi hỏi việc chuẩn bị cần thực hiện chu đáo, toàn diện cả về công tác giáo dục và chăm sóc.
"Qua kiểm tra, nắm bắt thông tin, chúng tôi đánh giá cao công tác chuẩn bị về mọi mặt của các nhà trường, phòng giáo dục và đào tạo và sự vào cuộc của chính quyền địa phương với mục tiêu chung là bảo đảm các điều kiện tốt nhất đón học sinh trở lại trường. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị kỹ càng từng phần việc với tinh thần bảo đảm an toàn nhất, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.