Đoàn viên chung tay nâng bước trẻ em nghèo đến trường

GD&TĐ - Đồng cảm với những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, quyết không để các em phải nghỉ học, nhiều năm qua, Đoàn Thanh niên Công an TP Đà Nẵng đã hỗ trợ cho hàng chục em học sinh khó khăn được đến trường.

Chi đoàn Xây dựng lực lượng – Công an TP đã hỗ trợ em Hân (áo đỏ) về chi phí học tập. Ảnh: Công an.
Chi đoàn Xây dựng lực lượng – Công an TP đã hỗ trợ em Hân (áo đỏ) về chi phí học tập. Ảnh: Công an.

Tiếp sức, nâng bước cho học sinh nghèo

3 năm qua, với mục tiêu hỗ trợ trẻ em nghèo trên địa bàn thành phố được đến trường, Đoàn Thanh niên Công an TP Đà Nẵng đã hỗ trợ và giúp đỡ hơn 20 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục đi học.

Đây là một hoạt động nằm trong Đề án “Tuổi trẻ Công an TP Đà Nẵng hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến trường” triển khai từ năm 2019 đến nay.

Tặng xe đạp hỗ trợ cho các em học sinh khó khăn đến trường. Ảnh: Công an.
Tặng xe đạp hỗ trợ cho các em học sinh khó khăn đến trường. Ảnh: Công an. 

Chia sẻ về đề án đầy nhân văn này, Thiếu tá Hồ Đình Trí – Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP Đà Nẵng cho biết, trước khi Đề án ra đời, một số Chi đoàn trực thuộc đã nhận giúp đỡ cho các em học sinh bị khuyết tật, mắc các bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ nhiều năm trước.

“Đến đầu năm 2019, khi Đề án hình thành thì 100% cơ sở đoàn trực thuộc đã đăng ký và nhận hỗ trợ thêm. Có Chi đoàn nhận hỗ trợ 2-3 em học sinh cùng lúc. Ngoài mức hỗ trợ cố định 300.000 đồng/tháng/em, các Chi đoàn trực thuộc Đoàn Công an TP nhận hỗ trợ còn thường xuyên đến thăm hỏi, động viên và tặng các em xe đạp, máy tính bảng, sách vở… để phục học tập. Tuỳ hoàn cảnh từng em, Đoàn viên thanh niên sẽ nghiên cứu cách giúp đỡ phù hợp”, Thiếu tá Trí cho hay.

Gia đình em Nguyễn Thị Kiều Vy (12 tuổi, trú phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mẹ em Vy bị bệnh tim, đau ốm liên miên nên không thể lao động như người bình thường. Nên mọi chi phí đều đè nặng lên đôi vai ba của Vy.

Thế nhưng cái khó một lần nữa lại tìm đến gia đình em Vy, khi ba em không may bị tai nạn lao động, sức khoẻ bị ảnh hưởng. Vì thế nên những năm qua cũng không thể làm việc nặng nhọc.

Sau khi nắm bắt được hoàn cảnh của em Vy, Chi đoàn phòng Hồ sơ (Công an TP Đà Nẵng) đã nhận hỗ trợ em Vy. Bên cạnh số tiền hỗ trợ hằng tháng, Chi đoàn đã nảy ra sáng kiến làm vườn chanh dây, hỗ trợ sinh kế cho gia đình em Vy. Cụ thể, Chi đoàn hỗ trợ giống, phân bón và làm giàn.

Hỗ trợ em Nguyễn Thị Kiều Vy (12 tuổi, trú phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Công an.
Hỗ trợ em Nguyễn Thị Kiều Vy (12 tuổi, trú phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Công an. 

Thượng uý Ngô Thị Phương Anh – Bí thư Chi đoàn Phòng Hồ sơ thông tin, ban đầu do chưa biết kỹ thuật trồng nên hiệu quả chưa như mong muốn. Qua nghiên cứu trên Internet và học hỏi kiến thức từ người có kinh nghiệm, đoàn viên Chi đoàn đã thay đổi cách trồng. Vài tháng sau, giàn chanh dây trĩu quả, bước đầu mang lại thu nhập cho gia đình Vy, giúp giải quyết phần nào khó khăn.

“Không những vậy, ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, Tết Nguyên đán và khai giảng năm học mới, Chi đoàn Phòng Hồ sơ cũng đến thăm, tặng quà, tặng xe đạp để động viên Vy học tập”, Thượng úy Anh chia sẻ.

Những “quả ngọt” từ lan tỏa yêu thương

Ngoài việc hỗ trợ cho em Vy, Chi đoàn Phòng Hồ sơ còn phối hợp với Chi đoàn phòng An ninh kinh tế hỗ trợ 2 triệu đồng/quý cho em Võ Thị Hằng (trú xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Em Hằng là một trong những tấm gương vượt khó học giỏi trong nhiều năm liền.

Tuy học tập trong hoàn cảnh khó khăn nhưng Hằng luôn tự giác và ý thức phải vươn lên. Năm 2019, Hằng trúng tuyển vào Trường Đại học Luật - Đại học Huế, hai Chi đoàn đã hỗ trợ thêm cho em số tiền 5,7 triệu đồng để cổ vũ và giúp em có tiền đóng học phí, mua sắm đồ dùng trong thời gian học xa nhà.

“Em may mắn được các anh chị Đoàn thanh niên của Công an TP Đà Nẵng hỗ trợ và giúp đỡ về vật chất trong suốt thời gian học tập. Khi trúng tuyển Đại học Luật, em cũng khá lo về những khoản chi phí nhập học, sắm sửa trước khi vào giảng đường Đại học. Số tiền này đã như chiếc phao cứu sinh em trong quãng thời gian đầy khó khăn ấy.

Em cảm ơn các anh chị Đoàn thanh của Công an TP Đà Nẵng, đặc biệt là Chi đoàn Chi đoàn Phòng Hồ sơ còn phối hợp với Chi đoàn phòng An ninh kinh tế đã hỗ trợ em thời gian qua”, em Hằng bộc bạch.

Đề án "Tuổi trẻ Công an TP Đà Nẵng hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến trường" do Đoàn thanh niên Công an TP Đà Nẵng thực hiện. Ảnh: Công an.
Đề án "Tuổi trẻ Công an TP Đà Nẵng hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến trường" do Đoàn thanh niên Công an TP Đà Nẵng thực hiện. Ảnh: Công an. 

Còn trường hợp em Ngô Vũ Ngọc Hân (17 tuổi), hiện đang ở cùng cậu mợ tại tổ 71, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ cũng là một trường hợp đặc biệt.

Hân mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, nhà ở huyện Phú Ninh, Quảng Nam nhưng vì còn nhỏ nên em được cậu mợ đón ra Đà Nẵng để tiện chăm sóc, học tập. Thương cho hoàn cảnh của Hân, Chi đoàn Xây dựng lực lượng – Công an TP đã nhận hỗ trợ em về chi phí học tập.

Quyết vượt lên nghịch cảnh, vượt qua số phận, học kỳ I vừa qua Hân tiếp tục đạt thành tích học sinh Giỏi và vinh dự là một trong số những em được Sở Giáo dục và đào tạo TP lựa chọn, giới thiệu để nhận học bổng Sojitz năm 2022.

Đại uý Phùng Thắng Huy – Bí thư Chi đoàn Xây dựng lực lượng – Công an TP cho hay, thời điểm này, Hân và gia đình cũng đang chọn ngành, nghề phụ hợp để Hân năm sau đăng ký thi đại học.

“Chi đoàn đã động viên em cố gắng học tập, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống để không phụ sự quan tâm của gia đình và xã hội. Bên cạnh đó cũng trao đổi, giải đáp một số thắc mắc liên quan đến dự định chọn trường, chọn nghề nghiệp của em Hân trong tương lai.

Với học lực giỏi và tính cách siêng năng, chịu khó nên cơ hội nghề nghiệp đối với Hân rộng mở. Chi đoàn trao đổi và gợi mở nếu Hân đam mê, có quyết tâm thì có thể theo đuổi ngành Công an. Chi đoàn sẽ ủng hộ hết mình và mong một ngày Hân trở thành đồng chí, đồng đội của mình”, Đại uý Phùng Thắng Huy thông tin.

Mô hình làm vườn chanh dây, hỗ trợ sinh kế cho gia đình em Vy được Chi đoàn phòng hồ sơ thực hiện. Ảnh: Công an.
Mô hình làm vườn chanh dây, hỗ trợ sinh kế cho gia đình em Vy được Chi đoàn phòng hồ sơ thực hiện. Ảnh: Công an. 

Sau 3 năm hỗ trợ các em nghèo vượt khó, Đề án “Tuổi trẻ Công an TP Đà Nẵng hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến trường”, các cơ sở đoàn đã nhận hỗ trợ và trao số tiền hơn 200 triệu đồng.

Thiếu tá Hồ Đình Trí – Bí thư Đoàn thanh niên Công an TP Đà Nẵng tâm sự, ban đầu, thời gian đăng ký thực hiện Đề án dự kiến từ 2019 đến 2023. Tuy nhiên, trước những hiệu quả từ thực tế, Đoàn Công an TP quyết định nâng thời gian “tiếp sức” đến khi các em đến 18 tuổi.

“Đối với 14 Chi đoàn mới thành lập từ đầu năm 2022 cũng đăng ký tham gia Đề án và đang khảo sát. Như vậy, sẽ có ít nhất 14 em học sinh nữa được hỗ trợ, tiếp thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống. Chúng tôi sẽ cố gắng huy động mọi nguồn lực để giúp các em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường, không để các em phải bỏ học vì cái nghèo khó”, Thiếu tá Trí nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.