Phân tích hình ảnh vệ tinh về kho dầu của Công ty Cổ phần "Marine Oil Terminal" ở Feodosia đã xác nhận thiệt hại đáng kể đối với các bồn chứa sau một loạt cuộc tấn công của máy bay không người lái cảm tử Ukraine, những bức ảnh tương ứng đã được Radio Liberty công bố.
Theo phân tích, những trận tập kích mới nhất của UAV Ukraine đã phá hủy hoàn toàn 11 bồn chứa lớn, một phần khác bị hư hại đáng kể trong các cuộc tấn công trước đó. Hiện tại chỉ có 7 bồn chứa vẫn còn nguyên vẹn trong tổng số 43 bồn chứa trong khuôn viên kho dầu.
Cần nhớ rằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào kho dầu này đã diễn ra vào ngày 6 và 13 tháng 10, gây ra thiệt hại đáng kể cho cơ sở nói trên.
Trong trận tập kích diễn ra ngày 13 tháng 10, máy bay không người lái lao vào bồn chứa đã gây ra một đám cháy lớn có thể nhìn thấy từ khoảng cách xa nhiều km.

Kho dầu cũng bị thiệt hại nghiêm trọng trong cuộc tấn công hôm 6 tháng 10 và nỗ lực dập tắt đám cháy phải mất nhiều ngày.
Dung tích bồn chứa của kho dầu là 250.000 mét khối. Chỉ có hai cơ sở như vậy đang hoạt động trên bán đảo Crimea - địa điểm thứ hai nằm ở quân cảng Sevastopol.
Ngoài hai cuộc tấn công nói trên, Lực lượng vũ trang Ukraine còn tập kích kho dầu vào năm 2024. Cụ thể hôm 7 tháng 10 năm 2024, các đơn vị tên lửa của Kyiv, phối hợp với các thành phần khác đã tấn công một số bồn chứa dầu, gây ra hỏa hoạn nghiêm trọng.
Điều đáng chú ý ở chỗ cơ sở này là trung tâm lớn nhất ở Crimea về khối lượng trung chuyển các sản phẩm dầu mỏ, chủ yếu được sử dụng để đáp ứng nhu cầu của Quân đội Nga.
Chưa dừng lại đây, máy bay không người lái của Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine còn tấn công các kho dầu ở Gvardiyske và kho dầu Rosrezerv "Gvardiyska" ở trên bán đảo Crimea, gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu cực kỳ nghiêm trọng.