Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Thụy Điển - ông Poul Jonsson đã tuyên bố như vậy tại cuộc họp báo ở trụ sở NATO tại Brussels, một phóng viên quân sự đưa tin.
Ông Jonsson không loại trừ khả năng như vậy trong tương lai và cho biết có sự quan tâm đến chúng từ Ukraine, đồng thời cho rằng quyết định chưa chuyển giao máy bay chiến đấu vào thời điểm này là do những khó khăn về cơ sở hạ tầng và kỹ thuật:
"Tôi nghĩ sẽ rất khó để đưa 3 loại máy bay chiến đấu vào sử dụng cùng lúc. Hiện tại là F-16 và Mirage", Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi về khả năng gửi tiêm kích Gripen tới Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển cho biết: "Như các bạn đã thấy, liên minh hàng không đã khuyên chúng tôi nên tạm dừng bước đi này và thay vào đó tập trung vào máy bay AWACS", ông Paul Jonsson bình luận.
Vấn đề chuyển giao tiêm kích Gripen cho Ukraine đã được nêu ra nhiều lần và trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Ukraine - Trung tướng Ivan Havrylyuk, các nhà báo đã hỏi ông về các loại máy bay mà Kyiv mong đợi - F-16, Mirage và Gripen.
"Thực tế thì anh đã đặt tên đúng cho danh pháp, nhưng tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết về thời điểm, cái gì, cái nào", ông Havrylyuk trả lời.
Theo giới quan sát, việc Ukraine nhận tiêm kích JAS 39 Gripen đang bị trì hoãn nhưng có thể trở thành hiện thực bất cứ lúc nào, đặc biệt khi các phi công cùng với thợ kỹ thuật đã được đào tạo sẵn.