Hơn 9.300 lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc

GD&TĐ - Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, hiện vẫn còn hơn 9.300 lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng làm việc tại Hàn Quốc chưa về nước. Tính đến ngày 30/11/2015, còn 15 tỉnh, thành phố có nhiều lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong số này, năm địa phương có số lượng lao động bất hợp pháp cao nhất trong cả nước gồm: Nghệ An: 1.454 người; Hà Nội: 948 người; Hải Dương: 853 người; Thanh Hóa: 823 người; Nam Định: 733 người.

Tới đây, Bộ LĐ,TB&XH sẽ triển khai các giải pháp quyết liệt hơn nhằm giảm số lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc, tiến tới ký Biên bản ghi nhớ bình thường về hợp tác lao động với Hàn Quốc.

Trong đó, có việc rà soát các tỉnh có nhiều lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc để đề xuất với Chính phủ có biện pháp hạn chế tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài đối với những địa phương này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.