Hơn 7.000 trẻ dự Ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân phòng chống đuối nước

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 26/5, tại Thanh Hóa, Bộ VH-TT&DL phối hợp tổ chức Lễ Khai mạc hè, Ngày Olympic trẻ em và Phát động toàn dân phòng, chống đuối nước năm 2024.

Hàng nghìn học sinh tham gia Ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân phòng chống đuối nước. (Ảnh: NT)
Hàng nghìn học sinh tham gia Ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân phòng chống đuối nước. (Ảnh: NT)

Chương trình thu hút sự tham gia của 7.500 thiếu nhi và cán bộ, hướng dẫn viên, vận động viên của tỉnh Thanh Hóa và hơn 30 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đây là sự kiện quy mô cấp quốc gia diễn ra hằng năm tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc với mục tiêu nâng cao nhận thức bảo vệ bản thân, trang bị thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết như sơ cấp cứu, kỹ năng bơi lặn, phòng chống đuối nước cho trẻ em. Từ đó giúp trẻ bền bỉ hơn về thể lực lẫn trí lực.

Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Đạo Cương phát biểu khai mạc buổi lễ.
Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Đạo Cương phát biểu khai mạc buổi lễ.

Lễ phát động năm nay được kết hợp với các hoạt động hấp dẫn như đồng diễn thể dục “Ngày hội Thiếu nhi vui khoẻ”, các trò chơi vận động, hội thi, giải thi đấu thể thao đa dạng cho trẻ trải nghiệm.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL nhấn mạnh, giáo dục thể chất và hoạt động thể dục thể thao trong thanh thiếu nhi, học sinh có vai trò, ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc xây dựng và phát triển nhân tố con người.

Các đại biểu bấm nút khai mạc hè, Ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2024.
Các đại biểu bấm nút khai mạc hè, Ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2024.

Giai đoạn 2021 – 2023, phong trào thể dục thể thao trong trường học, nhà văn hoá, nhà thiếu nhi, khu dân cư phát triển ngày càng sôi nổi, đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo trẻ em tham gia với hàng chục môn thể thao. Qua đó, đã giúp các em hình thành thói quen tích cực tập luyện hằng ngày để hoàn thiện các kỹ năng vận động, nâng cao sức khoẻ, tầm vóc, thể lực, xây dựng lối sống an toàn, lành mạnh, phát triển toàn diện.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, cả nước vẫn còn nhiều trẻ em sống trong hoàn cảnh khó khăn, nhiều trẻ em chưa được bảo đảm quyền vui chơi, giải trí, luyện tập thể dục thể thao, tình trạng trẻ em tử vong do tai nạn đuối nước còn nhiều.

Nguyên nhân do còn nhiều đơn vị, trường học, xã phường còn thiếu cơ sở vật chất, sân bãi thể dục thể thao, thiếu điểm vui chơi cho trẻ, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Sự quan tâm của các cấp chính quyền một số địa phương, các thành viên trong gia đình về quyền trẻ em được vui chơi, giải trí chưa đầy đủ...

Tiết mục đồng diễn của học sinh TP Thanh Hoá.
Tiết mục đồng diễn của học sinh TP Thanh Hoá.

Thông qua lễ phát động, Bộ VH-TT&DL đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền, các Bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, gia đình và nhà trường tiếp tục quan tâm phát triển phong trào thể dục thể thao dành cho thanh thiếu nhi…

Được biết, những năm qua Bộ VH-TT&DL đã phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn 63/63 tỉnh/thành triển khai Chương trình phối hợp về phát triển phong trào thể dục thể thao cho Thanh Thiếu nhi, học sinh. Giai đoạn 2021 – 2023, phong trào thể dục thể thao trong trường học, nhà văn hoá, nhà thiếu nhi, khu dân cư được quan tâm xây dựng với nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú.

Học sinh hào hứng khi được tham gia vào nhiều hoạt động hấp dẫn.
Học sinh hào hứng khi được tham gia vào nhiều hoạt động hấp dẫn.

Kết quả đạt được, tỷ lệ trẻ em biết bơi, biết kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước tăng từ dưới 30% trong năm 2016 lên gần 40% trong năm 2022. Tỷ lệ tử vong là 3.000 trẻ em năm 2015 đã giảm xuống dưới 2.000 em trong năm 2023.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ