Học sinh An Giang đạt 2 giải Cuộc thi 'ATGT cho nụ cười ngày mai’

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Học sinh An Giang vừa đạt 1 giải Nhất, 1 giải Nhì Cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai do Bộ GD&ĐT và Ủy ban ATGT quốc gia tổ chức.

Lễ trao giải Cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" năm học 2022 - 2023.
Lễ trao giải Cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" năm học 2022 - 2023.

Tại Nha Trang, Bộ GD&ĐT phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Honda Việt Nam tổ chức lễ trao giải cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2022 - 2023.

Em Nguyễn Thanh Hùng (Trường THPT Chu Văn An, huyện Phú Tân đạt giải Nhất và em Đỗ Minh Tân (Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (TP. Long Xuyên) đạt giải Nhì cuộc thi.

Em Nguyễn Thanh Hùng (Trường THPT Chu Văn An, huyện Phú Tân đạt giải Nhất và em Đỗ Minh Tân (Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (TP. Long Xuyên) đạt giải Nhì cuộc thi.

Cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2022 – 2023 được phát động từ đầu tháng 12/2022 đã thu hút sự tham gia của đông đảo giáo viên và học sinh THCS, THPT trong cả nước.

Tham gia cuộc thi, học sinh trả lời câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức an toàn giao thông, Luật Giao thông đường bộ và nội dung tự luận giải quyết các tình huống giao thông phù hợp với kiến thức, kỹ năng đã được học, phù hợp với độ tuổi học sinh. Giáo viên chọn nội dung của tài liệu “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cấp THCS và THPT xây dựng kế hoạch bài dạy và dạy thử nghiệm.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, mỗi Sở GD&ĐT chỉ lựa chọn tối đa 100 bài thi, trong đó có 20 bài thi của giáo viên THPT, 20 bài thi của giáo viên THCS; 30 bài thi của học sinh THPT và 30 bài thi của học sinh THCS.

Trong cuộc thi này, An Giang có 2 học sinh đạt giải Nhất và Nhì của cuộc thi. Em Nguyễn Thanh Hùng học sinh lớp 10A10, Trường THPT Chu Văn An (huyện Phú Tân) đạt giải Nhất, em Đỗ Minh Tân - học sinh lớp 10T2, Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (TP Long Xuyên) đạt giải Nhì.

Cuộc thi 'An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai’ là dịp để giáo viên và học sinh trau dồi thêm kiến thức về an toàn giao thông, tham gia giao thông an toàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.