Hơn 200 ngôi mộ tập thể được phát hiện tại Iraq

GD&TĐ - Hơn 200 ngôi mộ tập thể đã được phát hiện ở những khu vực mà nhóm khủng bố IS kiểm soát tại Iraq – theo một báo cáo mới được công bố của Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền (OHCHR).  

Rất nhiều ngôi mộ được tìm thấy tại nơi IS từng kiểm soát ở Iraq
Rất nhiều ngôi mộ được tìm thấy tại nơi IS từng kiểm soát ở Iraq

Phát ngôn viên Ravina Shamdasani của OHCHR nói rằng những ngôi mộ trên có chứa “thi thể của hàng ngàn nạn nhân”, đồng thời cho biết những ngôi mộ tập thể được phát hiện khác nhau về kích cỡ, “ngôi mộ nhỏ nhất ở tây Mosul chứa 8 thi thể, trong khi đó ngôi mộ lớn nhất được cho là ở Khasfa, phía nam Mosul, có thể chứa tới hàng ngàn thi thể”.

Theo thông tin trên, những môi mộ tập thể đã được tìm thấy ở các tỉnh Kirkuk, Nineveh, Saladin và Anbar ở phía bắc và phía tây Iraq.

IS đã kiểm soát những khu vực lớn ở Iraq từ tháng 6/2014 đến tháng 12/2017, đồng thời dẫn đầu một chiến dịch bạo lực có hệ thống chống lại các cộng đồng không phải A rập và Hồi giáo Sunni trong lãnh địa của mình. Theo luật quốc tế, những hành động này có thể được xem là tội phạm chiến tranh, hoặc thậm chí là tội diệt chủng.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.