Hơn 200 học sinh khó khăn nhận học bổng của Công ty xi măng Long Sơn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công ty xi măng Long Sơn vừa tổ chức trao tặng học bổng, với tổng số tiền gần 1,4 tỷ đồng cho 220 học sinh nghèo ở 2 tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình.

Lãnh đạo Công ty xi măng Long Sơn trao học bổng cho học sinh nghèo. Ảnh: PS.
Lãnh đạo Công ty xi măng Long Sơn trao học bổng cho học sinh nghèo. Ảnh: PS.

Trước thềm năm học mới 2023-2024, Công ty xi măng Long Sơn phối hợp với nhà phân phối, đã tổ chức trao học bổng của cho học sinh tiểu học và THCS mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 2 tỉnh Thanh Hoá, Ninh Bình.

Theo đó, Công ty xi măng Long Sơn và các công ty, gồm: Công ty TNHH Hồng Phượng; Công ty TNHH Long Hường; Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Đức Hùng; Công ty TNHH Trường Hải đã phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hoá, tỉnh Ninh Bình trao học bổng cho học sinh.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học 2 tỉnh Thanh Hoá, Ninh Bình và Công ty xi măng Long Sơn cùng nhà phân phối đã trao 220 suất học bổng cho học sinh nghèo, mỗi suất trị giá 6,3 triệu đồng.

Cụ thể, tỉnh Thanh Hoá có 120 học sinh mồ côi, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận học bổng với tổng số tiền 756 triệu đồng. Tỉnh Ninh Bình có 100 học sinh được nhận học bổng với tổng số tiền 630 triệu đồng.

Đại diện lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh Thanh Hoá và Công ty xi măng Long Sơn trao học bổng cho học sinh tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: PS.
Đại diện lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh Thanh Hoá và Công ty xi măng Long Sơn trao học bổng cho học sinh tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: PS.

Ông Lê Tiến Dũng - Giám đốc Kinh doanh Công ty xi măng Long Sơn cho biết, trao học bổng cho học sinh hiếu học, vượt khó là hoạt động thường niên của Công ty từ khi thành lập, đi vào hoạt động. Qua đó tạo thêm điều kiện vật chất, tiếp thêm nghị lực, khích lệ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập, rèn luyện.

Ông Dũng cho rằng, việc duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh luôn gắn với các lợi ích của xã hội, cộng đồng là phương châm hành động của Công ty cùng các nhà phân phối.

Tham gia các hoạt động nhân đạo, an sinh xã hội thường niên, doanh nghiệp luôn quan tâm trợ giúp, có những việc làm thiết thực tạo thêm cơ hội, điều kiện cho học sinh có hoàn thành khó khăn theo đuổi sự nghiệp học tập để lập thân, lập nghiệp.

“Chúng tôi mong muốn các em được nhận học bổng không ngừng nỗ lực phấn đấu thi đua học tập, rèn luyện vượt khó vươn. Mong các em trở thành những người con ngoan trò giỏi, người công dân có ích cho xã hội trong tương lai, xứng đáng với niềm tin yêu, sự quan tâm, giúp đỡ của công ty cũng như các cấp hội khuyến học trong tỉnh”, ông Dũng nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ