Hơn 1.600 thanh niên ở Sơn La lên đường nhập ngũ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 10/2, hơn 1.600 công dân của 12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La nô nức lên đường nhập ngũ.

Các tân binh lên đường nhập ngũ.
Các tân binh lên đường nhập ngũ.

Hòa chung không khí nô nức của ngày hội tòng quân, các địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân, đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm. Việc tổ chức lễ đón và giao nhận quân đã khích lệ tinh thần các công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La tặng quà và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La tặng quà và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Năm nay, tỉnh Sơn La có hơn 1.600 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an. Trong đó, thành phố Sơn La có 126 người; các huyện: Mai Sơn 168, Sông Mã 147, Phù Yên 126, Mường La 915, Mộc Châu 165, Quỳnh Nhai 117 người...

Ông Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đánh trống Hội giao quân.

Ông Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đánh trống Hội giao quân.

Tại lễ giao quân, lãnh đạo tỉnh và các địa phương đã tặng hoa, động viên các tân binh nỗ lực rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội. Lãnh đạo địa phương mong muốn các tân binh tiếp bước cha ông, phát huy truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, xứng đáng với tình cảm, niềm tự hào và truyền thống cách mạng của quê hương.

Người dân huyện Mai Sơn đến dự lễ giao nhận quân lên đường nhập ngũ.

Người dân huyện Mai Sơn đến dự lễ giao nhận quân lên đường nhập ngũ.

Trong ngày lên đường nhập ngũ, đa số các tân binh đều rạng rỡ niềm vui, tự hào khi được trở thành Bộ đội cụ Hồ.

Theo đánh giá của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Sơn La, năm nay chất lượng tuyển quân đồng đều và đạt cao hơn năm trước. Đây là điều kiện thuận lợi cho thanh niên tiếp tục rèn luyện, phát triển trong môi trường quân đội để bổ sung cho đội ngũ cán bộ cơ sở và lực lượng dự bị động viên sau khi xuất ngũ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.