Hơn 1.500 học sinh Hà Nội tham gia Trạng Nguyên Tiếng Việt

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 18/3, hơn 1.500 học sinh khối 4, 5 của 28 quận, huyện TP Hà Nội đã tham gia kỳ thi Hội (cấp thành phố) - Trạng Nguyên tiếng Việt lần thứ VIII.

Thí sinh tập trung làm hai bài thi kiểm tra tư duy ngôn ngữ tiếng Việt.
Thí sinh tập trung làm hai bài thi kiểm tra tư duy ngôn ngữ tiếng Việt.

Cùng với học sinh tại Hà Nội, thí sinh trên toàn quốc đang háo hức tham gia kỳ thi Hội Trạng Nguyên Tiếng Việt. Các thí sinh đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi Hội sẽ tham dự kỳ thi Đình - cấp quốc gia để chọn ra Trạng Nguyên, Thám Hoa và Bảng Nhãn.

Năm học 2022 - 2023, Trạng Nguyên Tiếng Việt có gần 7.000 trường, 459 phòng GD&ĐT trên cả nước, với gần 2 triệu lượt thí sinh tham dự. Riêng Hà Nội, có gần 74.200 học sinh tham dự cấp trường; trên 36.300 học sinh tham dự cấp quận/huyện. Qua 17 vòng thi, Ban Tổ chức đã chọn ra hơn 1.500 học sinh xuất sắc để tham dự tập trung kỳ thị Hội – cấp thành phố.

Với việc ứng dụng công nghệ thông tin, Trạng Nguyên Tiếng Việt tạo ra hình thức học và thi có tính tương tác cao, hấp dẫn với học sinh. Qua đó, truyền tải kiến thức tiếng Việt, văn hóa Việt Nam một cách gần gũi và dễ tiếp cận.

Học sinh khối 4, 5 của Hà Nội chụp ảnh lưu niệm tại kỳ thi hội cấp thành phố - khu vực Hà Nội.

Học sinh khối 4, 5 của Hà Nội chụp ảnh lưu niệm tại kỳ thi hội cấp thành phố - khu vực Hà Nội.

Tại kỳ thi Hội, học sinh được làm hai bài thi trong 30 phút. Bài thứ nhất với tên gọi “Trâu vàng uyên bác” sẽ kiểm tra khả năng điền từ, gõ máy tính cũng như hiểu các câu thành ngữ, tục ngữ Việt Nam. Bài thứ hai là trắc nghiệm 20 câu, kiểm tra kiến thức từ vựng, ngữ pháp, chuyên sâu của tiếng Việt khối 4, 5.

Không chỉ tổ chức chương trình dành cho học sinh, Ban Tổ chức còn có các hoạt động dành cho phụ huynh giúp hiểu rõ hơn chương trình mà con mình đang tham gia học tập; từ đó hỗ trợ tốt hơn cho trẻ.

Trạng Nguyên Tiếng Việt là sân chơi trí tuệ trên nền tảng Internet dành cho học sinh tiểu học trên toàn quốc. Hơn 8 năm phát triển, Trạng Nguyên Tiếng Việt thu hút trên 9 triệu thí sinh tham dự và trở thành sân chơi quen thuộc đối với học sinh tiểu học trên cả nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.