Học sinh Lào Cai đạt kết quả cao tại Hội thi Trạng Nguyên tiếng Việt

GD&TĐ - Dự Hội thi Trạng Nguyên tiếng Việt cấp quốc gia năm 2021- 2022, đoàn học sinh Lào Cai có tổng số 21 học sinh và đã đạt nhiều thành tích đáng khích lệ.

Học sinh Lào Cai tham dự  Hội thi Trạng Nguyên tiếng Việt.
Học sinh Lào Cai tham dự Hội thi Trạng Nguyên tiếng Việt.

Thám Hoa thuộc về em Nguyễn Thị Thùy Dương, lớp 5B, Trường Tiểu học số 2 Thị trấn Phố Lu.

6 giải nhất thuộc về các học sinh: Nguyễn Nhật Thanh, lớp 4A Trường Tiểu học Khánh Yên; Thái Tuấn Nghĩa, lớp 4A1 Trường Tiểu học Thị trấn Mường Khương; Bùi Gia Hưng, lớp 5B Trường Tiểu học số 2 Thị trấn Phố Lu; Trần Bảo Ngọc, 5A3 và Đỗ Bảo Trâm 5A2 Trường Tiểu học thị trấn Bát Xát; Lê Phương Ngân lớp 5A2, Trường Tiểu học số 2 Phố Ràng.

Ngoài ra, học sinh Lào Cai còn đạt thêm 4 giải nhì và 8 giải ba, 2 giải khuyến khích. 

Theo bà Trần Phượng Anh, Phó trưởng phòng Giáo dục Tiểu học (Sở GD&ĐT Lào Cai): Dù chưa đạt giải cao nhất của cuộc thi, song 21 học sinh tham dự đã có những trải nghiệm quý với kỳ thi Đình và những giờ phút thăm quan địa danh Hà Nội như Lăng Bác Hồ, Văn Miếu Quốc Tử Giám...

Đây sẽ là hành trang vững chắc giúp các em đến với thành công hơn nữa môn Tiếng Việt, gìn giữ tinh hoa văn hóa dân tộc. Và mỗi học sinh đã trở thành một “chiến binh” nhỏ tuổi, mang trong mình tình yêu cháy bỏng cùng Tiếng Việt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ