Hà Nội: Khai mạc đại hội thể dục thể thao quận Cầu Giấy lần thứ VI

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng  20/8, UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) tổ chức Đại hội thể dục thể thao (TDTT) lần thứ VI năm 2021 nhân chào mừng 25 năm thành lập quận Cầu Giấy (1/9/1997 - 1/9/2022).

Lãnh đạo quận Cầu Giấy trao cờ lưu niệm cho các đơn vị.
Lãnh đạo quận Cầu Giấy trao cờ lưu niệm cho các đơn vị.

Đại hội với 24 khối vận động viên tham dự là ngày hội lớn nhằm khơi dậy tiềm năng TDTT của đông đảo quần chúng nhân dân, vận động toàn dân thường xuyên tập luyện thể dục để tăng cường sức khỏe, phục vụ lao động, học tập, công tác, xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu khai mạc, bà Trịnh Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết, công tác xây dựng và phát triển phong trào TDTT trong quận được các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân quan tâm thực hiện. Vì vậy, phong trào luyện tập TDTT ngày càng phát triển một cách tự giác, có tổ chức, phong phú và đa dạng.

Bà Trịnh Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy phát biểu tại Đại hội.

Bà Trịnh Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy phát biểu tại Đại hội.

Theo bà Dung, nhiều năm qua quận Cầu Giấy đã đầu tư và không ngừng nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao, nhằm tạo đà phát triển và thu hút các hoạt động thể dục thể thao thế mạnh, thể thao thành tích cao, đồng thời tạo sân chơi bổ ích cho đông đảo quần chúng nhân dân.

“Từ các phong trào thể dục thể thao quần chúng, quận đã phát hiện và bồi dưỡng và tạo điều kiện cho nhiều tập thể, cá nhân tham gia các giải thi đấu các cấp đạt được nhiều huy chương các loại, đóng góp cho phong trào thể thao của quận, Thủ đô và đất nước.

Từ năm 2018 đến năm 2021, ngành TDTT quận đã tổ chức cho các VĐV tham dự thi đấu các giải Thành phố, Quốc gia và khu vực đạt tổng số 656 Huy chương các loại trong đó có 260 Huy chương vàng, 273 Huy chương bạc, 323 huy chương đồng.

Đặc biệt trong tháng 5/2022, quận đã phối hợp tổ chức thành công bộ môn Wushu tại Đại hội thể thao Đông Nam Á được tổ chức tại Hà Nội, đóng góp vào thành công chung của Việt Nam với sự kiện thể thao quốc tế trong khu vực…”, bà Dung thông tin.

Khối học sinh tiểu học tham dự Đại hội TDTT quận Cầu Giấy.

Khối học sinh tiểu học tham dự Đại hội TDTT quận Cầu Giấy.

Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cũng gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện cho phong trào TDTT quận của lãnh đạo Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao và lãnh đạo quận Cầu Giấy cùng các phòng, ban, ngành, đoàn thể từ Thành phố đến cơ sở.

Được biết, Đại hội TDTT quận Cầu Giấy lần thứ VI được tổ chức với 19 môn thi đấu gồm 126 nội dung. Căn cứ kết quả thi đấu, Ban tổ chức sẽ lựa chọn các hạt nhân tham gia Đại hội TDTT cấp thành phố.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.