Hơn 100 cơ sở giáo dục ở Thanh Hoá bị ảnh hưởng do bão

GD&TĐ - Thanh Hoá có hơn 100 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng của bão Bualoi. Nhiều trường học bị tốc mái, hư hỏng trang thiết bị.

Cơ sở vật chất của Trường Mầm non Hoằng Quý bị hư hỏng.
Cơ sở vật chất của Trường Mầm non Hoằng Quý bị hư hỏng.

Ghi nhận của GD&TĐ, ngoài nhà cửa, xe cộ, cơ sở sản xuất kinh doanh của người dân bị tốc mái, đổ sập, hệ thống các trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng bị ảnh hưởng, thiệt hại lớn.

Theo thống kê sơ bộ, tính đến 9h sáng 30/9, toàn tỉnh Thanh Hóa có 105 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng do bão Bualoi gây ra. Nhiều trường học bị tốc mái, ngập nước, sạt lở sân trường, hư hỏng trang thiết bị dạy học và đồ dùng bán trú, với tổng thiệt hại ước tính hơn 6,9 tỷ đồng.

z7065762983407-13a383a2060f6f8a249871b67d076034.jpg
Nhiều trường bị nước ngập sâu.

Tại 3 trường học trên địa bàn xã Hoằng Phú, bao gồm Trường Mầm non Hoằng Quý; Trường Tiểu học Hoằng Quý; Trường THCS Hoằng Quý), nhiều phòng học bị tốc mái, bàn ghế hư hỏng, lan can, tường, cây xanh gãy đổ, thiết bị giảng dạy hư hỏng nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ sở vật chất phục vụ cho công tác dạy và học.

Tại xã Tiên Trang, địa bàn giáp biển, nước triều dâng cao kết hợp với mưa lớn kéo dài đã gây ngập cục bộ nhiều khu vực. Mặc dù đã có sự chủ động ứng phó từ trước, nhưng do nước lũ dâng nhanh, có những đơn vị chưa từng ghi nhận tiền lệ ngập sâu như cơn bão này, do đó, trong tổng số 12 trường học trên địa bàn, thì có tới 6 trường bị ảnh hưởng.

Trong đó chủ yếu các nhà trường bị nước lũ làm hư hỏng thiết bị dạy học, đồ dùng bán trú; nhiều hồ sơ, giấy tờ quan trọng cũng bị ngâm trong nước…

z7065841962499-d409e6e0f4165736403af1187b67a2f2-1701.jpg
Thanh Hoá có hơn 100 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng do bão.

Ghi nhận tại Trường Mầm non Quảng Nham, có 4 máy tính để bàn, 2 máy tính xách tay, 1 loa kéo, 4 máy bơm nước và các trang thiết bị đồ dùng phục vụ bán trú bị ngập nước hư hỏng nặng.

Riêng tầng 1 của 2 khu A và B với 6 phòng học bị ngập sâu thiệt hại 6 cái ti vi và các loại đồ dùng phục vụ học tập; đồ dùng trang trí tại các lớp bị hư hỏng nặng, thiết bị phục vụ bán trú (tủ sấy bát, tủ cơm ga, tủ lạnh…)

z7065815591391-a7908c8ed266113bb3031b9ba127af1b.jpg
z7065814652842-94096336b52badb064250c404d6f1245.jpg
Tài liệu bị nước tràn vào gây ướt tại Trường THCS Quảng Nham.

Trường THCS Hoằng Phượng (Xã Hoằng Giang), tốc toàn bộ mái tôn các dãy lớp học; Bung hệ thống cửa phòng học, phòng hiệu bộ, vỡ kính cửa, tài liệu bay, ướt; Sập cổng trường, đổ hệ thống tường rào của nhà trường...

Tình trạng trên cũng xảy ra ở rất nhiều trường khác trên địa bàn, nước ngập sâu, đồ dùng, thiết bị dạy học hư hỏng…

z7065815521635-b745cd81bf7c5d2e81f3de6c2116ff75.jpg
Ông Tạ Hồng Lựu, Quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã dẫn đoàn tổ chức kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa bão tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Ngay sau khi bão tan, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã yêu cầu các địa phương, cơ sở giáo dục chủ động triển khai phương án khắc phục, dọn dẹp vệ sinh môi trường, kiểm tra, sửa chữa kịp thời những hạng mục hư hỏng, bảo đảm an toàn trước khi đón học sinh trở lại trường.

z7065815051054-830ee0b491b9b1c78c70e3552e0ddb65.jpg
Ngành Giáo dục Thanh Hoá sẽ tiếp tục rà soát, thống kê mức độ thiệt hại chi tiết tại từng đơn vị; đề xuất phương án hỗ trợ, nhất là đối với những trường chịu ảnh hưởng nặng nề.

Tại nhiều địa phương, chính quyền, phụ huynh và giáo viên đã chung tay hỗ trợ thu dọn, khắc phục thiệt hại, giúp các trường sớm ổn định hoạt động dạy và học.

Ngành Giáo dục Thanh Hóa đang tiếp tục rà soát, thống kê mức độ thiệt hại chi tiết tại từng đơn vị, đồng thời đề xuất phương án hỗ trợ, nhất là đối với những trường chịu ảnh hưởng nặng nề để sớm khôi phục điều kiện học tập cho học sinh.

Trong các ngày 29 và 30/9, ngành Giáo dục Thanh Hoá chỉ đạo các cơ sở giáo dục cho học sinh được nghỉ học. Từ ngày 1/10, căn cứ tình hình mưa lũ hoàn lưu sau bão, các trường chủ động báo cáo UBND xã, phường và Sở Giáo dục & Đào tạo để quyết định cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết. Việc dạy và học sẽ chỉ được khôi phục khi bảo đảm điều kiện an toàn tuyệt đối, đồng thời kết hợp dọn dẹp, vệ sinh trường lớp, phòng ngừa dịch bệnh sau bão.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ