Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hoá, tính đến 16h30 ngày 29/9, bão Bualoi đã khiến 2 người tử vong, 602 nhà bị thiệt hại; gần 2.000 ha lúa, hoa màu bị ngập, đổ gãy.
Bão Bualoi gây mưa lớn cũng khiến 14 điểm trường bị ngập, gồm: các Trường Mầm non Hoằng Tiến, Hoằng Phượng; Trường Trung học cơ sở Hoằng Phượng, Tiểu học và Trung học cơ sở Xuân Quỳ; các trường Trung học cơ sở Xuân Lập, Thọ Ngọc, Hoằng Quý; các trường THPT: Lang Chánh, Đông Sơn 1, Hoằng Hoá 2, Hậu Lộc 1; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên: Như Xuân, Hà Trung, Hoằng Hoá.
Nhiều tuyến đường giao thông bị ngập, hàng chục điểm bị sạt lở…
Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Hoài Anh ký ban hành Công điện về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ.

Nhiệm vụ chung của các địa phương và các sở, ngành, đơn vị liên quan là tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tối đa có thể đối với các gia đình có người bị nạn; cứu chữa miễn phí cho người bị thương; sẵn sàng huy động lực lượng tìm kiếm, cứu nạn với tinh thần khẩn trương nhất, kịp thời nhất.
Huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả ngay sau bão, lũ, nhất là bảo đảm chỗ ở, khôi phục các hoạt động thiết yếu về giao thông, điện, nước, viễn thông, y tế, giáo dục... nhất là tại các địa bàn bị chia cắt.

Chủ động vận hành điều tiết, đảm bảo an toàn hồ đập; rà soát, sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý kịp thời khi xảy ra các sự cố công trình…
Đối với UBND các xã, phường có đê, khẩn trương huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị triển khai xử lý giờ đầu các sự cố đã xảy ra, đảm bảo an toàn chống lũ của đê, không để sự cố phát triển thêm;
Kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế các phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu đã lập, nhất là các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục đảm bảo ổn định lâu dài, các công trình đê điều đang thi công dở dang để đảm bảo an toàn…

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Hoài Anh cũng lưu ý Sở GD&ĐT, Y tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với học sinh, lực lượng, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng thuộc lĩnh vực quản lý của ngành nhằm hạn chế thiệt hại, không để ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.
Duy trì hoạt động cấp cứu, kịp thời khôi phục hoạt động khám chữa bệnh bình thường cho người dân ngay sau bão, lũ và xử lý môi trường và phòng, chống dịch bệnh trong và sau thiên tai.
Sở GD&ĐT chỉ đạo cho học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học trong ngày 30/9 (thứ ba); căn cứ tình hình thời tiết và thực tế, các xã, phường huy động lực lượng phối hợp với các trường học dọn dẹp vệ sinh, kiểm tra trường lớp và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để cho học sinh đi học trở lại sau ngày 30/9.
Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và các nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh giao tại các Công điện trong những ngày vừa qua, tiếp tục chủ động triển khai thực hiện quyết liệt, khẩn trương, có hiệu quả các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả bão và mưa lũ sau bão.