Hôm nay 22/12, dự kiến sẽ tiêm vắc xin COVID-19 Nanocovax cho 17 người

GD&TĐ - Theo kế hoạch của Học viện Quân y, hôm nay (22/12) sẽ tiếp tục tiêm thêm vắc xin Covid-19 của Việt Nam cho 17 tình nguyện còn lại của nhóm 1a.

Vắc xin ngừa Covid-19 của Nanogen được đặt tên là Nanocovax bắt đầu thử nghiệm trên ba người từ 17/12. Ảnh: VNN.
Vắc xin ngừa Covid-19 của Nanogen được đặt tên là Nanocovax bắt đầu thử nghiệm trên ba người từ 17/12. Ảnh: VNN.

Hiện Học viện Quân y cũng đang trình Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia về việc tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 lần thứ 2.

Học viện Quân y vừa cho biết, dự kiến, trong ngày hôm nay 22/12, số 17 tình nguyện viên còn lại của nhóm 1a sẽ tiếp tục được tiêm thử vắc xin Nanocovax liều 25 mcg.

Hiện sức khỏe của 3 tình nguyện viên được tiêm thử những mũi vaccine COVID-19 đầu tiên đang ổn định, không có gì bất thường. Từ chiều 20/12, cả 3 tình nguyện viên đã trở về nhà, tiếp tục được cán bộ y tế xã phường theo dõi và giám sát sức khoẻ.

Sau 28 ngày tiêm mũi thứ nhất, các tình nguyện viên sẽ quay lại Học viện Quân y để tiếp tục tiêm mũi thứ hai. 

Trước đó vào ngày 17/12, 3 thành viên đầu tiên của nhóm 1a (bao gồm 2 nam, 1 nữ) đã được tiêm thử vắc xin. Trong 72 giờ đầu giám sát sức khoẻ tại Học viện Quân y, cả 3 tình nguyện viên đều có sức khoẻ bình thường ngoài biểu hiện đau tại vị trí tiêm và có trường hợp sốt nhẹ. Tuy nhiên đây đều là những phản ứng bình thường giống như tiêm các loại vắc xin khác.

Đại diện Bộ Y tế cho biết, trong giai đoạn 1 không có nhóm đối chứng. 60 tình nguyện viên sẽ chia làm 3 nhóm tương ứng tiêm 3 hàm lượng 25 mcg, 50 mcg và 75 mcg để dò tìm liều tối ưu và kiểm tra độ an toàn của vắc xin.

Giai đoạn 2 sẽ chia thành nhóm sinh miễn dịch và nhóm tiêm giả dược với tổng số lượng khoảng 200-400 tình nguyện viên. Giai đoạn 3 sẽ cần 1.500- 3.000 tình nguyện viên và mở rộng đến 30.000 người, bao gồm cả các nước có dịch ngoài cộng đồng như Indonesia, Hungary....

Thử nghiệm được thực hiện theo hình thức gối đầu. Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, dự kiến cuối năm 2021, Việt Nam sẽ hoàn tất cả 3 giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, sau đó sẽ xin cấp số đăng ký để lưu hành vắc xin.

Đơn vị thử nghiệm cho biết, hiện đã có hơn 300 người đăng ký tham gia thử nghiệm lâm sàng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.