Hội thi TTHS khuyết tật toàn quốc: Thả ước mơ bay xa

Hội thi TTHS khuyết tật toàn quốc: Thả ước mơ bay xa
Tiết mục văn nghệ chào mừng sự thành công của Hội thi
Tiết mục văn nghệ chào mừng sự thành công của Hội thi

(GD&TĐ) - Tối nay (8/12), sau gần 10 ngày tranh tài sôi nổi, Hội thi thể thao học sinh khuyết tật toàn quốc lần thứ V - 2013 diễn ra tại Thành phố Thái Nguyên  đã khép lại với âm vang niềm vui lạc quan, tình cảm trong sáng và ý chí nghị lực vượt lên chính mình để chiến thắng của các em học sinh khuyết tật.

Tới dự Lễ bế mạc có TS Nguyễn Thị Nghĩa - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; ông Dương Ngọc Long - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; ông Nhữ Văn Tâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Trưởng Ban tổ chức Hội thi; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, đại diện các Vụ, Cục chức năng (Bộ GD&ĐT), Uỷ ban TDTT, các Sở, ngành của  tỉnh Thái Nguyên…

Tham dự Hội thi thể thao học sinh khuyết tật lần thứ V - 2013 có 14 đoàn với gần 700 vận động viên thuộc các Sở GD&ĐT, các Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật Hà Nội, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Định, Đà Nẵng, Đăk Lăk, Đồng Nai, Hải Phòng, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Thái Bình, Tiền Giang, Nghệ An và đội chủ nhà Thái Nguyên.

Trong thời gian thi đấu, các em đã tranh tài ở 6 môn với 86 bộ huy chương. Kết quả cuối cùng, Nhất toàn đoàn thuộc về đoàn chủ nhà Thái Nguyên với tổng số 61 huy chương các loại; xếp thứ Hai là đoàn Thái Bình với tổng số 45 huy chương và đoàn Hà Nội với 38 huy chương; Đứng ở vị trí thứ Ba là 3 đoàn Quảng Bình; Quảng Ngãi; Quảng Trị.

Ngoài các giải trên, ban tổ chức còn trao cho 8 đoàn đoạt giải khá là: Đồng Nai, Đà Nẵng, Hải Phòng, Tiền Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đắk Lắk, Bình Định và Nghệ An.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu bế mạc hội thi
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu bế mạc hội thi

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa chia sẻ: Trong bối cảnh đất nước đang gặp nhiều khó khăn, tình hình kinh tế suy thoái; đặc biệt trong năm 2013 thiên tai liên tiếp ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung gây thiệt hại, mất mát to lớn về người và của, sự hiện diện của các đoàn tại Hội thi lần này thể hiện sự quan tâm sát sao của các cấp lãnh đạo, sự cố gắng không ngừng của các cán bộ, giáo viên và các em học khuyết tật, các em có hoàn cảnh đặc biệt.

Đây là một quyết tâm rất lớn của xã hội nói chung và thầy trò ngành Giáo dục nói riêng trong phát triển giáo dục trẻ khuyết tật, góp phần đổi mới đất nước theo các Nghị quyết của Đảng và Nhà nước.

Thứ trưởng nhấn mạnh: “Những ngày diễn ra Hội thi vừa qua là những ngày vô cùng ý nghĩa, ấm áp, thân thiện và mang tính nhân văn sâu sắc. Hội thi đã và đang thực sự là một sân chơi hấp dẫn, bổ ích, có ý nghĩa giáo dục cao đối với các em học sinh khuyết tật.

Qua Hội thi, các em được gặp gỡ, giao lưu trong một bầu không khí vui tươi, nồng ấm khởi nguồn từ tình cảm và sự quan tâm của toàn xã hội. Các em được thả những ước mơ của mình bay cao, bay xa và hy vọng những điều ước đó sẽ mang đến cho các em những niềm vui, sự may mắn để các em được tiếp thêm sức mạnh, nghị lực, niềm tin để vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống mà các em đang phải đối diện”.

Một số hình ảnh tại buổi lễ do phóng viên báo Giáo dục và Thời đại ghi lại:

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa và Phó Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên Dương Ngọc Long trao cờ - hoa lưu niệm cho đoàn VĐV Thái Nguyên đoạt giải Nhất toàn đoàn
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa và Phó Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên Dương Ngọc Long trao cờ -  hoa lưu niệm cho đoàn VĐV Thái Nguyên đoạt giải Nhất toàn đoàn
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa trao cờ lưu niệm và chúc mừng đoàn Hà Nội và Thái Bình đoạt giải Nhì toàn đoàn
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa trao cờ lưu niệm và chúc mừng đoàn Hà Nội và Thái Bình đoạt giải Nhì toàn đoàn

T. Toàn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ