Hội thảo khoa học quốc gia về công nghiệp hóa, hiện đại hóa

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trường Đại học Vinh (Nghệ An) tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia bàn về công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời đại mới.

Toàn cảnh buổi Hội thảo khoa học quốc gia được tổ chức tại Trường Đại học Vinh. Ảnh: Phạm Tâm.
Toàn cảnh buổi Hội thảo khoa học quốc gia được tổ chức tại Trường Đại học Vinh. Ảnh: Phạm Tâm.

Sáng 15/4, tại TP Vinh (Nghệ An), Hội đồng lý luận Trung ương, UBND tỉnh Nghệ An, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Vinh tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia "Công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) trên nền tảng khoa học công nghệ mới và đổi mới sáng tạo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam".

Tham dự hội thảo có TS. Hoàng Xuân Hòa - Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, TS. Nguyễn Hữu Xuyên - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược và chính sách khoa học công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Cùng dự có GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, PGS.TS. Bùi Huy Nhượng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân cùng hàng trăm cán bộ quản lý, chuyên gia nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên cao học.

Các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia. Ảnh: Phạm Tâm.

Các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia. Ảnh: Phạm Tâm.

Phát biểu khai mạc hội thảo, GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã đề cập đến 4 cuộc cách mạng công nghiệp của thế giới và khẳng định, đất nước nào nếu đứng ngoài các cuộc cách mạng này sẽ chậm phát triển so với thế giới.

Hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã phát triển đến toàn cầu và ảnh hưởng đến mọi mặt của thế giới. Với đặc thù của Việt Nam là một đất nước đi lên từ nền sản xuất nhỏ, thiếu các công cụ để sản xuất hiện đại việc thực hiện CNH, HĐH là điều hết sức cần thiết.

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Phạm Tâm.

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Phạm Tâm.

Trong bối cảnh đó, Hội thảo khoa học Quốc gia "CNH, HĐH trên nền tảng khoa học công nghệ mới và đổi mới sáng tạo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam" sẽ là một cơ hội hết sức giá trị để các nhà khoa học cùng các chuyên gia chia sẻ nhiều vấn đề lý luận và thực tế về những nội dung liên quan.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long đánh giá cao ý nghĩa thực tiễn của hội thảo lần này và khẳng định đây là cơ hội để tỉnh Nghệ An lắng nghe, học hỏi thêm những kinh nghiệm, những cách làm hay, hiệu quả của công cuộc CNH, HĐH đất nước của quốc tế và Việt Nam.

Ông Bùi Đình Long cũng nêu lên tiềm năng và những thành quả đã đạt được của tỉnh Nghệ An trong những năm qua. Trong đó, cũng nhấn mạnh về công tác thu hút đầu tư với nhiều chuyển biến tích cực tăng cả về quy mô, số lượng và chất lượng dự án, nhất là thu hút các dự án FDI sau khi các khu công nghiệp.

Hiện toàn tỉnh đã thu hút được 118 dự án FDI thuộc 15 quốc gia, vùng lãnh thổ với tổng số vốn đăng ký trên 2,58 tỷ USD. Trong năm 2022, lần đầu tiên Nghệ An được lọt vào tốp 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Phạm Tâm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Phạm Tâm.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, so với nội lực, những thành quả đã đạt được chưa đủ để bứt phá nhanh và bền vững. Từ thực tế trên, qua hội thảo lần này, tỉnh Nghệ An cũng hy vọng từ thực trạng sẽ có những định hướng mang tính đột phá nhằm phát triển CNH, HĐH đất nước trên nền tảng khoa học công nghệ mới và đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, cung cấp nhiều thông tin, luận cứ khoa học, các kiến nghị, giải pháp cả nước, cho tỉnh Nghệ An trong hoạch định chiến lược, phát triển kinh tế - xã hội góp phần đưa kinh tế đất nước nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng lên tầm cao mới, tương xứng với tiềm năng và lợi thế.

PGS.TS. Bùi Huy Nhượng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu đề dẫn hội thảo. Ảnh: Phạm Tâm.
PGS.TS. Bùi Huy Nhượng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu đề dẫn hội thảo. Ảnh: Phạm Tâm.

Trước đó, sau 3 tháng chuẩn bị, Ban tổ chức hội thảo đã nhận được nhiều bài viết liên quan đến kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thực hiện CNH, hiện đại học đất nước trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ở các nước trên thế giới và các địa phương ở Việt Nam với nhiều góc nhìn khác nhau.

Đặc biệt, một số công trình nghiên cứu đã làm rõ vai trò và chính sách phát triển đội ngũ trí thức và nguồn nhân lực chất lượng cao trong quá trình phát triển dựa vào đổi mới sáng tạo và khoa học công nghiệp; làm rõ vai trò của các trường đại học, các doanh nghiệp trong hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia và trong quá trình biến tri thức thành tài sản có giá trị gia tăng lớn.

Tại buổi hội thảo, các tham luận tập trung vào 3 vấn đề chính, đó là những bài học kinh nghiệm phát triển khoa học công nghệ mới và đổi mới sáng tạo phục vụ CNH, HĐH đất nước; CNH, HĐH trên nền tảng khoa học công nghệ mới và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam và một số địa phương vùng Bắc Trung Bộ; Thực trạng, định hướng và quan điểm phát triển.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.