Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên 30 năm xây dựng và phát triển

GD&TĐ - Ngày 9/6, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội (15/06/1992 - 15/06/2022).

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao bằng khen cho Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên
Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao bằng khen cho Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên

Dự chương trình có ông Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo Hội nhà báo các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Cao Bằng, Hà Giang ,Yên Bái…

Về phía tỉnh Thái Nguyên có ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện các ban, ngành, UBND huyện, thành phố và hơn 230 hội viên Hội nhà báo tỉnh Thái Nguyên.

Với mục tiêu tập hợp, đoàn kết, trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ nghề nghiệp cho các hội viên để từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả xã hội của báo chí, đồng thời đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên - nhà báo trên địa bàn tỉnh, ngày 15/6/1992, UBND tỉnh Bắc Thái đã ban hành Quyết định số 218 thành lập Hội Nhà báo tỉnh Bắc Thái (nay là tỉnh Thái Nguyên).

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm của Hội Nhà báo Việt Nam, sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị trên địa bàn, đến nay Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên ngày càng trưởng thành, phát huy vai trò là nơi tập hợp, rèn luyện bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo trên địa bàn.

Đội ngũ những người làm báo Thái Nguyên đã và đang không ngừng học tập, rèn luyện để đóng góp hiệu quả vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương, đất nước, xứng đáng với truyền thống là nơi cội nguồn của báo chí cách mạng Việt Nam.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm
Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Tại Lễ kỷ niệm, ông Lê Quốc Minh,  Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã bày tỏ niềm vui mừng trước sự phát triển của báo chí Thái Nguyên, sự lớn mạnh, trưởng thành của đội ngũ người làm báo Thái Nguyên và Hội Nhà báo tỉnh.

Đồng thời, khẳng định trải qua nhiều giai đoạn phát triển, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều đóng góp quan trọng, phát huy vai trò là nơi kết nối, tạo sự gắn kết giữa các cấp Hội, cơ quan báo chí trên cả nước.

Thời gian qua, báo chí Thái Nguyên luôn hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, thực hiện tốt chuyển đổi số, đổi mới nâng cao chất lượng, khẳng định vai trò vị trí, trở thành cầu nối hiệu quả giữa Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đội ngũ người làm báo không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện nghiêm túc luật báo chí, quy định về đạo đức nghề nghiệp, quy tắc sử dụng mạng xã hội, thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân, thực sự là những chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng văn hoá. Từ đó phát huy những giá trị cốt lõi của nghề báo nhưng vẫn đáp ứng được xu thế của báo chí hiện đại…

Kể từ ngày thành lập đến nay Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên  rất nỗ lực trong hành trình phát triển, làm tốt các nhiệm vụ, ngày càng nâng cao được vai trò, vị thế của Hội. Trong thời gian tới để tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được đề nghị Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên cần tiếp tục bám sát chỉ thị số 43 của Ban Bí thư trung ương Đảng, thực hiện bài bản, đồng bộ, hiệu quả đổi mới cách thức tuyên truyền, các cơ quan báo chí, truyền thông cần tăng cường cả về số lượng và chất lượng tin bài, hình ảnh…

Tiếp tục chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho hội viên; tăng cường phối hợp tiếp nhận xử lý những thông tin nhạy cảm bức xúc; tăng cường công tác đối ngoại tạo cơ hội cho hội viên nâng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tin tưởng rằng đội ngũ người làm báo Thái Nguyên sẽ viết tiếp trang sử vàng của Báo chí cách mạng Việt nam.

Ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên
Ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã gửi lời chúc mừng tới Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên cùng toàn thể các hội viên và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; đồng thời ghi nhận, biểu dương những thành tích và đóng góp của các thế hệ hội viên Hội Nhà báo tỉnh đã đạt được trong 30 năm qua.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp trong suốt những năm qua; phát huy vai trò của tổ chức hội, đoàn kết gắn bó đóng góp cho sự phát triển của tỉnh, trở thành điểm tựa niềm tin, đồng hành hỗ trợ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời, tiếp tục đổi mới hoạt động, ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực báo chí.

Ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh trao cờ thi đua của UBND tỉnh Thái Nguyên cho Hội Nhà báo tỉnh
Ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh trao cờ thi đua của UBND tỉnh Thái Nguyên cho Hội Nhà báo tỉnh

Dịp này, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên đã vinh dự được đón nhận cờ thi đua của UBND tỉnh Thái Nguyên, bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam. Cũng tại lễ kỷ niệm Hội Nhà Báo Việt Nam đã trao kỷ niệm chương cho lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.
Phòng tuyến Ukraine đang dần sụp đổ

Phòng tuyến Ukraine đang dần sụp đổ

GD&TĐ - Thiếu trang thiết bị và nhân lực, lực lượng Kiev dường như đang dần sụp đổ về nhiều mặt, trong khi Nga đang tăng tốc các hoạt động trên bộ mỗi ngày.