Thái Nguyên: Tuyên dương các VĐV, HLV đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 31

GD&TĐ - Chiều 25/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng huấn luyện viên và vận động viên tỉnh đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 31.

Bà Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và ông Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các vận động viên.
Bà Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và ông Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các vận động viên.

Tham dự chương trình có bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Trịnh Việt Hùng, UV dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Vũ Duy Hoàng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bà Nguyễn Thị Mai Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại SEA Games 31, tỉnh Thái Nguyên vinh dự đóng góp 06 vận động viên chính thức, 02 vận động viên dự bị thi đấu ở các môn Jujitsu, Muay, Đua thuyền, Bóng đá nữ Futsal. Trong đó các vận động viên đã nỗ lực thi đấu và giành 7 huy chương ( gồm 4 HCV, 3 HCB) vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam. Điển hình như vận động viên Nguyễn Thị Ngân: 02 HCV môn Đua thuyền Canoeing, vận động viên Bàng Thị Mai: 01 HCV môn Muay, vận động viên Phùng Thị Huệ: 01 HCV môn Jujitsu.

Bà Nguyễn Thanh Hải, Bí thư tỉnh uỷ Thái Nguyên đã nhiệt liệt biểu dương ghi nhận và chúc mừng thành tích của các vận động viên, huấn luyện viên
Bà Nguyễn Thanh Hải, Bí thư tỉnh uỷ Thái Nguyên đã nhiệt liệt biểu dương ghi nhận và chúc mừng thành tích của các vận động viên, huấn luyện viên

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thanh Hải, Bí thư tỉnh uỷ Thái Nguyên đã nhiệt liệt biểu dương ghi nhận và chúc mừng thành tích của các vận động viên, huấn luyện viên. Bằng nghị lực, ý chí, quyết tâm và tinh thần thể thao cao thượng, các em đã vượt qua các đối thủ mạnh để đạt được những thành tích xuất sắc mang lại vinh quang cho Tổ quốc.

Mong muốn và tin tưởng rằng, thể thao nói chung và thể thao thành tích cao của Thái Nguyên sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả cao hơn nữa. Các huấn luyện viên, vận động viên hôm nay tiếp tục vượt mọi khó khăn, nỗ lực rèn luyện, tập luyện chăm chỉ để ngày càng nâng cao kỹ năng, chiến thuật và thể lực, thi đấu thắng lợi ở các giải đấu lớn, có nhiều vận động viên được tham gia đội tuyển quốc gia, mang vinh quang về cho đất nước và cho tỉnh Thái Nguyên.

Bí thư tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh cần chỉ đạo các cấp, các ngành quan tâm, tạo điều kiện tăng cường các nguồn lực, đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, các thiết chế thể thao cấp tỉnh đủ điều kiện đăng cai giải thể thao quốc gia, quốc tế; Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch cần chủ động tham mưu cho tỉnh cụ thể hoá các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển thể dục thể thao, nhất là các môn thể thao mũi nhọn, thế mạnh của tỉnh.

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng; tham mưu, đề xuất kịp thời công tác biểu dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhằm động viên, khích lệ và thu hút nhân tài phục vụ cho tỉnh.

Các vận động viên tỉnh Thái Nguyên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 31.
Các vận động viên tỉnh Thái Nguyên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 31.

Nguyễn Thị Ngân, vận động viên môn Đua thuyền, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT trực thuộc Sở Văn hoá thể thao và du lịch tỉnh Thái Nguyên đạt 2 HCV tại Sea Games 31 đã thay mặt cho các vận động viên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến lãnh đạo tỉnh, các sở ban nghành,  Sở Văn hoá thể thao và du lịch, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để các vận động viên có cơ hội toả sáng, gửi lời cảm ơn tới người dân, người hâm mộ thể thao tỉnh Thái Nguyên đã luôn dõi theo, cổ vũ, động viên, thắp ngọn lửa cho tinh thần thi đấu quật cường của các vận động viên.

Kết thúc kỳ SEA Games 31 đáng nhớ, các vận động viên sẽ không ngủ quên trong chiến thắng mà ngay sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, tiếp tục nỗ lực rèn luyện, cố gắng không ngừng để gặt hái những thành công đưa thể thao tỉnh Thái Nguyên lên tầm cao mới sánh vai với các tỉnh bạn, toàn quốc và quốc tế.

Dịp này, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tặng bằng khen cho 5 vận động viên, 6 huấn luyện viên có thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31). Các vận động viên, huấn luyện viên được hưởng chế độ khen thưởng theo quy định với tổng số tiền gần 250 triệu đồng. Cũng tại chương trình Tỉnh đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ, Ban dân tộc, Liên đoàn bóng đá tỉnh tặng thưởng cho các huấn luyện viên và vận động viên tiêu biểu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.