Thái Nguyên: Chỉ số cải cách hành chính tăng vượt bậc

GD&TĐ - Thái Nguyên xếp vị trí thứ 6 trên cả nước về chỉ số cải cách hành chính năm 2021, tăng 6 bậc so với năm 2020, đứng thứ nhất khu vực trung du miền núi phía Bắc.

Người dân đi làm CCCD gắn chip tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên
Người dân đi làm CCCD gắn chip tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên

Theo kết quả công bố, chỉ số CCHC (PAR index) năm 2021 tỉnh Thái Nguyên xếp vị trí thứ 6/63 tỉnh, đứng thứ nhất (1/14 tỉnh, thành phố) khu vực trung du miền núi phía Bắc. Đây cũng là năm thứ 5 liên tiếp tỉnh Thái Nguyên cải thiện thứ hạng chỉ số CCHC so với năm 2016.

Về chỉ số hài lòng của tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2021 của 63 tỉnh, thành phố cũng đạt mức cao nhất so với những năm trước, trung bình 87.16%, tỉnh Thái Nguyên xếp thứ 11 với 89.42%, tăng 1.76% và tăng 11 bậc so với năm 2020.

Kết quả xếp hạng chỉ số PAR index và chỉ số SIPAS năm 2021 của tỉnh Thái Nguyên cho thấy sự nỗ lực lớn của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện CCHC thời gian qua đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngày càng được người dân, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bà Trương Thị Gái hướng dẫn học viên từng câu hát, cách phát âm và thể hiện điệu Soọng cô.

Trương Thị Gái một đời cõng cả câu hát Soọng cô

GD&TĐ - Hơn 70 năm gắn bó với Soọng cô, bà Trương Thị Gái, xóm Hà Loan, thôn Cộng Hòa, xã Hải Hòa, TP Quảng Ninh vẫn miệt mài truyền từng câu hát cho người dân, học sinh. Từ ký ức của một đời người, tiếng hát Sán Dìu đang được trao truyền, ngân vang giữa đời sống hôm nay.