Hội người mù ở Hà Tĩnh cùng nhau thoát nghèo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Không chỉ ổn định cuộc sống của bản thân, anh Hồ Sỹ Phong còn giúp đỡ nhiều hộ gia đình khác cùng xoá sổ hộ nghèo, nhất là những người khuyết tật.

Hội người mù ở Hà Tĩnh cùng nhau thoát nghèo

Giảm tỉ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới

Anh Hồ Sỹ Phong (sinh năm 1988) quê ở Can Lộc, Hà Tĩnh là một trong những thanh niên khuyết tật vươn lên thoát nghèo. Anh không chỉ ổn định cuộc sống của bản thân mà còn giúp đỡ nhiều hộ gia đình khác cùng xoá sổ hộ nghèo, nhất là những người khuyết tật.

Nhận thấy người mù cần một tổ chức Hội để cùng nhau vươn lên trong cuộc sống, năm 2010, khi Hội người mù Lộc Hà được thành lập, anh Phong được bầu vào Ban chấp hành huyện Hội.

Sau thời gian sinh hoạt, anh tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động như các lớp học chữ, học nghề, các cuộc thi văn hóa văn nghệ từ Trung Ương đến địa phương.

Nhận thấy năng lực và lòng nhiệt huyết của chàng trai sinh năm 1988, ban chấp hành Hội đã tin tưởng giao cho anh nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Với tinh thần trách nhiệm cao và năng lực hoạt động tốt năm 2016 tôi được bầu giữ chức vụ Uỷ viên ban chấp hành Hội người mù Hà Tĩnh. Hiện, Anh Hồ Sỹ Phong là Uỷ viên ban chấp hành Hội người mù tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch Hội người mù huyện Lộc Hà.

Trải qua thời gian hoạt động trên tất cả các lĩnh vực của Hội, với cương vị là chủ tịch Hội người mù Lộc Hà, anh Phong nhận thấy rằng tổ chức Hội mang ý nghĩa thiết thực đối với người mù huyện nhà.

Chính vì vậy, anh cùng với BCH huyện đã xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt là những hoạt động mang lại lợi ích thiết thực, giúp người mù vượt qua mặc cảm, vươn lên số phận hoà nhập cộng đồng, xã hội, kiếm sống bằng nghị lực, khối óc và đôi bàn tay của mình. Anh cũng thường xuyên tìm tòi, nâng cao trình độ, phẩm chất, năng lực làm việc để đạt hiệu quả cao nhất trên mọi lĩnh vực hoạt động.

Được sự giúp đỡ của tỉnh Hội, anh Hồ Sỹ Phong cùng Ban Thông tin huyện Hội đã phối hợp với đài PTTH huyện làm nhiều phóng sự phát sóng trên đài truyền hình tỉnh, địa phương. Qua đó phản ánh, nêu bật các hoạt động của Hội, đã gây được sự cảm phục, ủng hộ của toàn xã hội, của cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể cũng như đông đảo nhân dân trong toàn huyện.

Chương trình tặng quà cho hộ nghèo tại Hà Tĩnh

Chương trình tặng quà cho hộ nghèo tại Hà Tĩnh

Anh xác định, để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà các cấp Hội cũng như Đảng, Nhà nước giao, cần thiết phải tạo việc làm ổn định cho hội viên, tạo cơ hội để người mù tự vươn lên bằng chính khả năng và sức lao động của mình. Từ đó cùng BCH đã vận động, khuyến khích, hỗ trợ và gửi những hội viên có khả năng, có nhu cầu đi học các nghề như: xoa bóp bấm huyệt, bện chổi, đan lát, làm tăm.…

Đến nay, đã có 20 Hội viên có việc làm như tẩm quất, làm tăm, bện chổi. Đây là hình thức sản xuất phù hợp tạo ra sự tương trợ, giúp đỡ giữa người sáng và người mù và giữa các gia đình với nhau. Từ đó, đạt hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm cho hàng chục hội viên làm việc tại gia đình. Đặc biệt, đối với những hộ nghèo, họ có thêm thu nhập trang trải cuộc sống thường ngày.

Đối với các hội viên trong độ tuổi lao động, không có điều kiện làm nghề tập trung. Anh Phong cùng BCH đã về tận nhà khảo sát, nắm tình hình và tạo điều kiện cho vay vốn thông qua NHCSXH, các nguồn vốn qua kênh Trung ương và kênh địa phương để phát triển kinh tế gia đình, đầu tư vào chăn nuôi, sản xuất kinh doanh theo các ngành nghề nhằm tăng thu nhập cho gia đình.

Anh Phong cùng BCH phối hợp với NHCSXH huyện đã hỗ trợ vốn vay cho 2 dự án với trên 60 lượt hội viên, với số vốn quay vòng lên đến hơn 1 tỉ đồng. Đồng thời giải quyết việc làm cho hàng chục hội viên, đưa đời sống gia đình hội viên ngày một đi lên từng bước xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.

Người mù đã được quan tâm, được vay vốn ưu đãi, có vốn, có nghề làm ăn, cuộc sống gia đình con cái ổn định và phát triển, góp phần thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội; giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 37% (năm 2017) xuống còn 16,5% (năm 2021) theo tiêu chí mới.

Tư vấn chính sách giúp đỡ hộ nghèo

Để giúp người mù xoá bỏ mặc cảm, tự ti, vươn lên hoà nhập cộng đồng, Anh Phong luôn quan tâm và chỉ đạo BCH chăm sóc những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời giúp đỡ cũng như vận động các nguồn từ thiện tặng quà cho hội viên nhân các dịp lễ tết, khi ốm đau hoạn nạn, xây nhà tình thương.

Trong quá trình tham gia vào BCH đến nay với tinh thần trách nhiệm cao, cùng sự phối hợp chặt chẽ của BCH đã vận động UBMTTQ huyện, Hội chữ thập đỏ, Hội phụ nữ, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện, tổ chức xã hội được 1.762.627.000 đồng tặng 4.069 suất quà cho hội viên và làm mới 21 ngôi nhà cho hội viên với tổng trị giá 1.300.000.000đ và tặng hàng trăm suất quà cho phụ nữ và trẻ em mù trong các ngày lễ, tết.

Đồng thời, đề nghị với các cấp Ủy Đảng và Chính quyền, Ban giám hiệu các nhà trường cho người mù miễn giảm học phí, con của người mù giảm các khoản đóng góp, nhất là người mù thuộc hộ nghèo.

Anh Phong cũng chủ động tìm hiểu, liên hệ với các tổ chức từ thiện trong và ngoài nước hỗ trợ, tặng quà và xây nhà tình thương cho hội viên, nhằm đưa đời sống hội viên ngày càng đi lên, xoá đói giảm nghèo cho bà con.

Anh luôn chú trọng công tác chỉ đạo BCH phối hợp tổ chức tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua như: Thực hiện tốt Cuộc vận động “tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng hoà nhập cộng đồng”“chương trình hành động việc làm – xoá đói giảm nghèo”; “phong trào thi đua yêu nước” và các cuộc thi văn hoá, văn nghệ do các cấp Hội và chính quyền địa phương phát động.

Trong thời gian qua đã có hàng trăm tin, bài được đăng phát trên tạp chí của Hội và báo đài địa phương qua đó góp phần quan trọng vào công tác tuyên truyền các hoạt động của Hội tới cộng đồng xã hội. Vận động tặng trên 100 chiếc Radio cho hội viên qua đó góp phần xóa đói thông tin cho người mù.

Với những thành tích đó, anh Hồ Sỹ Phong được Hội liên hiệp thanh niên huyện Lộc Hà tuyên dương 1 trong 10 gương mặt thanh niên tiêu biểu giai đoạn 2009-2014. Đến năm 2022, anh được tuyên dương trong chương trình “Toả sáng nghị lực Việt”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ