Hội nghị chủ tịch công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở: Chia sẻ, tháo gỡ vướng mắc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Trong 2 ngày 30/6 -1/7, Công đoàn GD Việt Nam tổ chức Hội nghị chủ tịch công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở tại Quảng Ninh.

Chủ tịch Công đoàn GD Việt Nam - ông Nguyễn Ngọc Ân.
Chủ tịch Công đoàn GD Việt Nam - ông Nguyễn Ngọc Ân.

Tham dự hội nghị có Chủ tịch Công đoàn GD Việt Nam - ông Nguyễn Ngọc Ân, bà Nguyễn Thị Bích Hợp, Phó Chủ tịch Công đoàn GD Việt Nam cùng 59 đại diện công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Ân cho biết: Dịch bệnh kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động của công đoàn các cấp. Nội dung sinh hoạt diễn ra chủ yếu theo hình thức online không tránh khỏi hạn chế. “Hội nghị là dịp để chúng ta gặp gỡ, trao đổi, tháo gỡ vướng mắc giúp hoạt động công đoàn đi vào ổn định, nâng cao chất lượng”, ông Ân trao đổi.

Nhìn nhận về vai trò của công đoàn cơ sở, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam khẳng định: Trong cơ sở giáo dục, Chủ tịch BCH công đoàn là đầu tàu, đi đầu mọi hoạt động. Công đoàn Giáo dục Việt Nam mong muốn lắng nghe ý kiến đóng góp, đề xuất của đại diện công đoàn cơ sở để thực hiện tốt các nội dung do Công đoàn ngành triển khai: Chương trình 1 triệu sáng kiến do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam phát động; Công tác thi đua khen thưởng năm học 2021-2022; Công tác văn phòng; Triển khai nghị quyết 02/BCT; Triển khai phần mềm quản lý đoàn viên; Công tác quy hoạch cán bộ công đoàn cũng như chuẩn bị đại hội và nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2023-2028…

Theo ông Ân, Công đoàn Giáo dục Việt Nam sẵn sàng lắng nghe ý kiến của đại diện công đoàn cơ sở. Những nội dung thuận lợi, các đơn vị tiếp tục triển khai. Vấn đề còn khúc mắc, không thể thực hiện, đơn vị thông tin để báo cáo cấp trên…

Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Thị Bích Hợp cho rằng: Hội nghị là dịp để chủ tịch công đoàn cơ sở gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ hoạt động liên quan đến công tác liên quan. Đây là chương trình bản lề, chuẩn bị cho tổng kết năm học và nhiệm kỳ. Do vậy, công tác báo cáo của công đoàn cơ sở cần chính xác, phân tích và điền đủ số liệu để Công đoàn GD Việt Nam có cơ sở tổng kết, đánh giá đồng thời xây dựng phương hướng cho nhiệm kỳ tới.

Tiến tới Đại hội XVI Công đoàn Giáo dục Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn GD Việt Nam có hướng dẫn công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc tổ chức đại hội. Với phương châm Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết -Phát triển, đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ; ngày hội của cán bộ, đoàn viên và tổ chức công đoàn…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ