Theo các hãng thông tấn chính thức, cuộc họp kín giữa Tổng thống Nga Putin và các nhà ngoại giao Mỹ bắt đầu từ 8h tối (giờ Moscow) ngày 5/9, trong một bầu không khí rất nghiêm túc.
Cuộc họp kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ. Và vào khoảng 23h00, đoàn xe chở các đại diện của phái đoàn đàm phán Mỹ được nhìn thấy đã rời khỏi khu vực Điện Kremlin trong trạng thái được bảo vệ nghiêm ngặt.
Ngoài người đứng đầu nhà nước, các quan chức chủ chốt của Nga cũng tham gia thảo luận về các vấn đề địa chính trị phức tạp, gồm: Ông Yuri Ushakov, Trợ lý Tổng thống về Chính sách Đối ngoại; và ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên của Tổng thống về Đầu tư và Hợp tác Kinh tế với nước ngoài.
Trọng tâm chính của cuộc đối thoại là phân tích chi tiết các giải pháp khả thi cho cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine kéo dài, dựa trên các đề xuất mới do nhóm chuyên gia Mỹ đưa ra.
Trước khi phần đàm phán kín bắt đầu, Tổng thống Nga Putin phát biểu trước giới báo chí, mô tả tình hình quốc tế hiện tại xung quanh cuộc xung đột là "khó khăn", nhưng bày tỏ sẵn sàng xem xét kỹ lưỡng tất cả những bất đồng hiện có giữa các bên.
Về phần mình, ông Steve Witkoff đã chuyển lời chúc tốt đẹp nhất từ Tổng thống Mỹ Donald Trump tới nhà lãnh đạo Nga.
Ông cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với việc phía Nga áp đặt lệnh "ngừng bắn" 3 ngày thông qua các kênh chính thức liên quan đến thủ đô Ukraine, điều này đã cho phép phái đoàn đàm phán Mỹ đến Nga một cách an toàn.
Cả phía Nga và phía Mỹ đều chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về các thỏa thuận cuối cùng cụ thể đạt được sau cuộc thảo luận kéo dài 3 giờ.
Được biết, trong cuộc đàm phán, phái đoàn Nga luôn kiên định bảo vệ lập trường cơ bản của Nga về sự cần thiết phải ký kết một thỏa thuận hòa bình toàn diện với các đảm bảo an ninh pháp lý.
Ngay sau khi kết thúc vòng tham vấn tại Moscow, các đặc phái viên của Nhà Trắng đã lên đường đến Kiev, nơi họ dự kiến sẽ tiến hành một loạt các cuộc đàm phán phức tạp không kém với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky vào ngày 6/9.