Học sinh TP.HCM được tiêm vắc-xin phòng Covid-19: Mong sớm đi học trở lại

GD&TĐ - Ngày 28/10, TP.HCM triển khai tiêm đại trà vắc xin ngừa Covid-19 cho học sinh từ 12 - 17 tuổi ở các quận, huyện, TP.Thủ Đức, có 400 địa điểm tiêm vắc xin theo kế hoạch của Thành phố.

Học sinh lớp 12, Trường THPT Marie Curie TP.HCM được tiêm vắc-xin phòng Covid-19
Học sinh lớp 12, Trường THPT Marie Curie TP.HCM được tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Tại điểm tiêm Trường THPT  Marie Curie, Quận 3, TP.HCM, các học sinh khối 12 cùng phụ huynh và người giám hộ đến rất sớm để khai báo y tế, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, và tuân thủ 5K khi làm các thủ tục trước khi vào tiêm. Điển tiêm này do các bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM phụ trách tiêm.

Phụ huynh và học sinh đến điểm tiêm phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, giãn cách để phòng dịch
Phụ huynh và học sinh đến điểm tiêm phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, giãn cách để phòng dịch

Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie, TP.HCM Nguyễn Đăng Khoa, cho biết: Hôm nay dự kiến tiêm cho khoảng hơn 1.118 học sinh khối 12 của trường. Sau ngày hôm nay, nhà trường sẽ đợi chỉ đạo của các Sở ban ngành cũng như UBND quận 3 để tiếp tục tiêm cho các khối lớp khác. Nhà trường có hơn 3.000 học sinh thuộc lớp 10 đến lớp 12.

Học sinh đến trường tiêm vắc xin được đo thân nhiệt, khai báo y tế để kiểm soát dịch bệnh
Học sinh đến trường tiêm vắc xin được đo thân nhiệt, khai báo y tế để kiểm soát dịch bệnh

Bác sĩ CK2 Huỳnh Trí Long- Bệnh viện Ung Bướu TPHCM – Trưởng điểm tiêm tại Trường THPT Marie Curie, Quận 3 cho biết, điểm tiêm này có 4 bàn tiêm, và các bác sĩ khám sàng lọc, cán bộ giáo viên, tình nguyện viên để hướng dẫn cho các em, và phân nhóm đối tượng, đủ tiêu chuẩn, cẩn thận, trì hoãn, hoặc chống chỉ định khi tiêm. Khi các em không có biểu hiện gì thì phần lớn các em đều được tiêm.

Bác sĩ CK2 Huỳnh Trí Long chia sẻ, sáng nay, chỉ có 1 bạn khai báo bị dị ứng phải nằm viện. Về trường hợp phải trì hoãn tiêm này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến Trung tâm y tế, để có thể sang tuần sau bạn đó sẽ được tiêm tại trên đó. "Chúng tôi sẽ nhập liệu lên, sau đó Trung tâm y tế sẽ báo lại cho nhà trường để tiêm cho trường hợp này." - Bác sĩ Long cho biết.

Học sinh được khám sàng lọc và điền đầy đủ thông tin trước khi tiêm
Học sinh được khám sàng lọc và điền đầy đủ thông tin trước khi tiêm

Đưa con đến trường để được tiêm vắc xin phòng Covid-19 từ rất sớm, ngồi đợi con gái ở ngoài hành lang tại trường, chị Vũ Thị Thu Thủy, phụ huynh ở Quận 3 chia sẻ: "Cả nhà có 4 người thì có 3 người đã được tiêm 2 mũi vắc- xin AstraZeneca trước đó rồi, nay con gái tôi học lớp 12A6 được tiêm ngừa Covid, gia đình tôi rất vui”.

Em Phạm Vũ Ngọc Quỳnh học lớp 12A2, Trường THPT Marie Curie TP.HCM và phụ huynh vui mừng khi nhận được giấy xác nhận tiêm văc-xin phòng Covid-19 và mong sớm được đi học trở lại.
Em Phạm Vũ Ngọc Quỳnh học lớp 12A2, Trường THPT Marie Curie TP.HCM và phụ huynh vui mừng khi nhận được giấy xác nhận tiêm văc-xin phòng Covid-19 và mong sớm được đi học trở lại.

Vừa tiêm xong, em Phạm Vũ Ngọc Quỳnh học lớp 12A6 chia sẻ: "Em rất vui khi được tiêm vắc-xin phòng Covid-19, sau khi tiêm xong em được các bác sĩ dặn dò, và chỉ đọc các hướng dẫn sau tiêm cũng như theo dõi sức khỏe khi về nhà. Thời gian nay chúng em học online ở nhà, để tránh dịch, giờ chúng em được tiêm vắc xin rồi, mong được đến trường học trở lại. Vì em vẫn thích được học trực tiếp tại trường hơn”.

Học sinh tuân thủ 5k, giãn cách để đảm bảo phòng dịch trước khi vào tiêm
Học sinh tuân thủ 5k, giãn cách để đảm bảo phòng dịch trước khi vào tiêm

Được biết, chiều nay, các bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM cũng phụ trách điểm tiêm vắc- xin tại Trường THPT Lê Quý Đôn, Quận 3, dự kiến tiêm cho khoảng 600 học sinh lớp 12 .

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ