Học sinh Tiền Giang sôi nổi buổi học đầu sau nghỉ dài vì dịch

GD&TĐ - Sáng 7/2, học sinh khối 7 đến khối 12 tại 11 huyện, thành, thị của tỉnh Tiền Giang trở lại trường sau thời gian dài nghỉ học vì dịch Covid-19.

Những phần quà lì xì nho nhỏ được Ban cán sự lớp gởi đến các bạn.
Những phần quà lì xì nho nhỏ được Ban cán sự lớp gởi đến các bạn.

Học sinh nô nức trở lại trường

Toàn tỉnh Tiền Giang có 124 trường Trung học cơ sở, 38 trường Trung học phổ thông và 7 Trung tâm tổ chức cho 121.420 học sinh, học viên học trực tiếp trở lại.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh khi quay trở lại trường, các cơ sở giáo dục đã chuẩn bị hoàn chỉnh về cơ sở vật chất, vệ sinh phòng dịch và các điều kiện, các phương án dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh.

Sáng 7/2, trên các đường ở tỉnh Tiền Giang học sinh đã nô nức đến trường. Tại các cổng trường, học sinh được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn.

Trong tâm trạng hồi hộp xen lẫn náo nức, em Trần Thị Tuyết Nhi (học sinh lớp 10A0 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, TP Mỹ Tho) cho biết: Trong những ngày nghỉ Tết em cũng chuẩn bị sẵn sàng sách vở, đồng phục. Em mong lắm ngày được vào ngôi trường mới. Em rất hồi hộp vì lần đầu tiên em được gặp trực tiếp thầy cô, bạn bè sau thời gian dài học online.

Em Nguyễn Trọng Nghĩa, học sinh lớp 12A5 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu cho biết: Sau thời gian học trực tuyến và nghỉ Tết, em thấy việc trở lại trường học tập là cần thiết vì học trực tuyến có ảnh hưởng đến sức khỏe, không mấy hiệu quả khi hệ thống mạng yếu… Em rất yên tâm học trực tiếp vì tình hình kiểm soát dịch bệnh ở tỉnh rất tốt.

Thầy Võ Hoài Nhân Trung, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu cho hay để bảo đảm mật độ học sinh không quá đông, dù 3 khối lớp có thể học cùng buổi nhưng nhà trường đã chia khối 11 học buổi chiều.

Các em học sinh trở lại trường sau thời gian dài tạm dừng đến trường vì dịch bệnh.
Các em học sinh trở lại trường sau thời gian dài tạm dừng đến trường vì dịch bệnh.

Nỗ lực để học sinh nắm vững kiến thức

Tại Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (TP Mỹ Tho), không khí các lớp học rất sôi nổi. Tiết học đầu tiên thay cho tiết chào cờ đầu tuần là sinh hoạt tại lớp. Ngoài việc dành vài phút để chào cờ, nhà trường cho các em tổ chức các hoạt động chúc Tết, văn nghệ…

Những phần quà lì xì nho nhỏ được Ban cán sự lớp chuẩn bị trước đó gởi đến cho các bạn, giúp gắn kết mọi người; nhiều tiết mục văn nghệ đã được chuẩn bị… đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Giáo viên chủ nhiệm tại các lớp cũng không quên nhắc các em phương pháp phòng dịch bệnh, hướng dẫn học sinh chuẩn bị để học trực tiếp.

Với quyết tâm “Không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau” các cơ sở giáo dục đã điều tra và thông báo số học sinh không đến trường để giáo viên bộ môn chủ động kết hợp vừa dạy trực tiếp vừa dạy trực tuyến.

Em Trần Dương Tú Phương, lớp 12A6 cho biết: Năm nay là năm cuối cấp, em thấy việc học trực tiếp giúp em tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn. Thời gian còn rất ít, do vậy chúng em sẽ tăng tốc, cố gắng đạt được nguyện vọng chạm ngõ vào ngôi trường đại học mà mình mơ ước….

Theo ông Lê Quang Trí, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tiền Giang: Tình hình học trực tiếp ngày đầu tiên rất tốt. Giáo viên vừa giúp học sinh hệ thống kiến thức đã học trực tuyến trước đó, vừa dạy bài mới để bảo đảm các em tiếp thu một cách tốt nhất.

Sắp tới, Sở GD&ĐT sẽ trình UBND theo hướng từ 14/2, học sinh khối 1, 2, 5, 6 và mầm non 5 tuổi đến trường. Từ ngày 21/2 học sinh khối 3, 4 và mầm non, nhóm trẻ còn lại đến trường theo tinh thần tự nguyện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ