Học sinh thành phố Bắc Giang sôi nổi với giải thể thao năm học 2021- 2022

GD&TĐ - Nằm trong chuỗi giải thể thao học sinh thành phố Bắc Giang năm học 2021 -2022, môn thi Cờ vua đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của đông đảo học sinh...

Học sinh thành phố Bắc Giang tham gia thi môn Cờ vua.
Học sinh thành phố Bắc Giang tham gia thi môn Cờ vua.

Chiều 31/10, ông Nguyễn Văn Phái - Phó trưởng phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) cho biết, môn thi Cờ vua diễn ra trong ngày 30/10 thành công là 1 trong 9 môn thi đấu của giải.

Theo ông Phái, giải thể thao học sinh thành phố Bắc Giang nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đồng thời, việc thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao đối với học sinh để nâng cao sức khoẻ, phát triển thể chất góp phần giáo dục toàn diện học sinh....

Cụ thể, các môn thi gồm: Cờ vua, Đá cầu, Bóng chuyền, Điền kinh, Cầu lông, Bóng rổ, Bóng bàn, Đẩy gậy, Bóng đá.

Về thời gian thi, cùng với môn Cờ vua tổ chức ngày 30/10, môn Đá cầu tổ chức từ tuần 4 tháng 10 đến tuần 1 tháng 11/2021.

Với các môn: Điền kinh, Cầu lông, Bóng bàn, Đẩy gậy với thời gian dự kiến tuần 2 tháng 11 đến tuần 2 tháng 12/2021. Còn môn Bóng chuyền, Bóng rổ, Bóng đá với thời gian dự kiến tuần 4 tháng 12 đến tuần 4 tháng 1/2022.

Kết quả môn thi Cờ vua ngày 30/10, đối với toàn đoàn giải Nhất thuộc về các trường: THCS Lê Quý Đôn, TH Đông Thành.

Học sinh thành phố Bắc Giang dự thi môn Cờ vua.
Học sinh thành phố Bắc Giang dự thi môn Cờ vua. 

Đối với cá nhân giải Nhất thuộc về các em học sinh: Nguyễn Bàn Anh Tuấn - trường THCS Dĩnh Kế (Nam khối 8-9); Nguyễn Hồng Nhung - trường THCS Lê Quý Đôn (Nữ khối 8-9); Nguyễn Trường Bách - trường THCS Ngô Sĩ Liên (Nam khối 6-7); Hoàng Minh Châu - Trường THCS Lê Quý Đôn (Nữ khối 6-7); Phạm Nguyễn Hưng Phát -TH Võ Thị Sáu (Nam khối 4-5); Phạm Thị Linh Chi -TH Trần Phú (Nữ khối 4-5); Nguyễn Hữu Khánh - TH Dĩnh Kế (Nam khối 1-3); Nguyễn Khánh Linh - Tiểu học Đông Thành (Nữ khối 1-3).

"Trong quá trình tổ chức các môn thi đấu, Phòng GD&ĐT có thể thay đổi kế hoạch, bổ sung, điều chỉnh điều lệ thi đấu, số lượng môn thi để phù hợp thực tế tình hình diễn biến dịch bệnh Covid - 19...", ông Nguyễn Văn Phái cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ