Học sinh Quảng Trị giao lưu tại Ngày hội văn hóa các dân tộc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam khối các trường PTDTNT, PTDTBT với sự tham gia của 13 trường, cùng hơn 400 cán bộ, giáo viên và học sinh.

TS Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị trao học bổng đến học sinh vùng dân tộc.
TS Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị trao học bổng đến học sinh vùng dân tộc.

Ngày 18/4, Sở GD&ĐT Quảng Trị tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam khối trường PTDT nội trú và phổ thông dân tộc bán trú (PTDTNT, PTDTBT) tỉnh Quảng Trị năm học 2022 – 2023.

Ngày hội Văn hóa thu hút sự tham gia của hơn 400 giáo viên, học sinh đến từ 13 trường trên địa bàn.

Ngày hội Văn hóa thu hút sự tham gia của hơn 400 giáo viên, học sinh đến từ 13 trường trên địa bàn.

Với tinh thần "Hội tụ, đoàn kết và phát triển", Ngày hội văn hóa năm nay được tổ chức với quy mô lớn, gồm có 13 trường PTDTNT, PTDTBT có cấp THCS, trường PTDTNT tỉnh với gần 400 cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia.

Phát biểu tại Ngày hội văn hóa, TS Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị cho biết, từ năm học 2009 - 2010, cứ 2 năm một lần, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam khối các trường PTDTNT, PTDTBT với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc...

Nhiều không gian văn hóa được các trường tổ chức thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.

Nhiều không gian văn hóa được các trường tổ chức thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.

Thông qua các hoạt động, Ngày hội đã góp phần không nhỏ trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc Việt Nam. Đặc biệt là những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Vân Kiều, Pa Cô. Đồng thời, tạo sân chơi bổ ích, không khí sôi nổi, vui tươi trong Ngày hội nhằm thu hút sự tham gia hoạt động tích cực của cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh các trường PTDTNT, PTDTBT.

Ngày hội văn hóa thu hút sự tham gia của giáo viên và học sinh các trường.

Ngày hội văn hóa thu hút sự tham gia của giáo viên và học sinh các trường.

Những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc.

Những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc.

Ngày hội văn hóa là cơ hội để giáo viên và học sinh các trường giao lưu, kết nối, nâng cao chất lượng dạy học.

Ngày hội văn hóa là cơ hội để giáo viên và học sinh các trường giao lưu, kết nối, nâng cao chất lượng dạy học.

Ngày hội văn hóa cũng góp phần bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử, kỹ năng tham gia các hoạt động tập thể và phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh và giáo viên.

TS Lê Thị Hương nhấn mạnh: Ngày hội góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị.

TS Lê Thị Hương nhấn mạnh: Ngày hội góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị.

"Thông qua các hoạt động của Ngày hội, cán bộ giáo viên, học sinh các trường PTDTNT, PTDTBT trong tỉnh sẽ tạo nên một diễn đàn văn hóa nhằm thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, giúp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các em học sinh sẽ có cơ hội giao lưu, học hỏi, mở rộng hiểu biết về những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình và các dân tộc khác", TS Lê Thị Hương nhấn mạnh.

TS Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị và ông Hồ Văn Vinh - Phó Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa tặng học bổng đến học sinh.

TS Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị và ông Hồ Văn Vinh - Phó Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa tặng học bổng đến học sinh.

Lãnh đạo Ban Dân tộc và UBND huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) động viên các học sinh khó khăn.

Lãnh đạo Ban Dân tộc và UBND huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) động viên các học sinh khó khăn.

Ngày hội sẽ diễn ra từ ngày 18 – 19/4, với nhiều hoạt động phong phú, mới mẻ, giàu tính sáng tạo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như: giao lưu văn hóa - văn nghệ truyền thống; cắm trại; thi họa sĩ tài năng; thi rung chuông vàng; thi thể dục, thể thao. Cùng với đó, là các trò chơi dân gian hấp dẫn gồm: kéo co, nhảy bao bố, thi nấu cơm...

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 60 suất học bổng trị giá 30 triệu đồng đến các em học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ