Ngành Giáo dục Quảng Trị hỗ trợ nhà giáo mắc bệnh hiểm nghèo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công đoàn Ngành giáo dục Quảng Trị đã thăm hỏi, động viên các nhà giáo, đoàn viên công đoàn mắc bệnh hiểm nghèo, đang điều trị tại bệnh viện.

Đại diện LĐLĐ tỉnh, Công đoàn Giáo dục tỉnh đã đến thăm và động viên nữ nhà giáo đang điều trị tại Bệnh viện.
Đại diện LĐLĐ tỉnh, Công đoàn Giáo dục tỉnh đã đến thăm và động viên nữ nhà giáo đang điều trị tại Bệnh viện.

Ngày 7/4, đại diện Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, Sở GD&ĐT Quảng Trị và Công đoàn Giáo dục tỉnh đã đến thăm và động viên nữ nhà giáo đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Thay mặt LĐLĐ tỉnh và Sở GD&ĐT Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; ông Nguyễn Thanh Quang - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh, thầy giáo Nguyễn Thuận - Hiệu trưởng Trường THPT Triệu Phong đã thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ đến người thân cô giáo Trần Thị Hà Ly, giáo viên dạy Ngữ Văn Trường THPT Triệu Phong.

Thầy giáo Nguyễn Thuận - Hiệu trưởng Trường THPT Triệu Phong cho biết, cô Hà Ly (trú tại thôn Thượng Phước, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong) công tác tại trường nhiều năm nay. Giữa tháng 2 vừa qua, cô Hà Ly không may gặp tai nạn, bị chấn thương nặng, hiện đang điều trị tại Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Trung ương Huế.

"Qúa trình công tác, cô Hà Ly là giáo viên nhiệt tình, tích cực trong hoạt động giảng dạy. Tuy nhiên, sau lần tai nạn vừa qua, có thể cô phải điều trị lâu dài", thầy Thuận cho hay.

Đại diện Công đoàn ngành giáo dục trao hỗ trợ cho giáo viên Trường THPT Triệu Phong.
Đại diện Công đoàn ngành giáo dục trao hỗ trợ cho giáo viên Trường THPT Triệu Phong.

Trước đó, vào ngày 6/4, tại Trường THPT Triệu Phong, ông Nguyễn Thanh Quang thay mặt Công đoàn Ngành giáo dục tỉnh trao quà động viên thầy giáo Nguyễn Hữu Dai, đoàn viên công đoàn nhà trường có vợ vừa mất do bệnh hiểm nghèo.

"Với tinh thần chăm lo, chia sẻ với đoàn viên Công đoàn là giáo viên gặp khó khăn, hoạn nạn và bị bệnh hiểm nghèo, Công đoàn Ngành giáo dục tỉnh đã kịp thời động viên, thăm hỏi các nhà giáo. Qua đó, Công đoàn ngành giáo dục cũng mong muốn các cơ quan, đơn vị hảo tâm chung tay giúp đỡ để các thầy cô giáo vượt qua khó khăn, tiếp tục cống hiến cho giáo dục", ông Nguyễn Thanh Quang cho hay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ