Quảng Trị lan toả phong trào đọc sách trong trường học

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhằm lan toả phong trào đọc sách trong trường học, Ngành Giáo dục Triệu Phong (Quảng Trị) đã tổ chức cuộc thi Kể chuyện theo sách.

Học sinh tiểu học tham gia Hội thi Kể chuyện theo sách.
Học sinh tiểu học tham gia Hội thi Kể chuyện theo sách.

Ngày 14/4, bà Nguyễn Phước Hoà - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết, hướng tới chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, UBND huyện Triệu Phong vừa tổ chức cuộc thi “Kể chuyện theo sách năm 2023” ở 4 cụm trường trên địa bàn.

Ông Nguyễn Thành Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong tặng hoa cho các học sinh tham gia hội thi.

Ông Nguyễn Thành Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong tặng hoa cho các học sinh tham gia hội thi.

Hội thi có sự tham gia của học sinh 3 cấp học: Mầm non, Tiểu học và THCS. Tham gia cuộc thi, học sinh ở 3 cấp học Mầm non, Tiểu học và THCS đã trình bày 53 câu chuyện về thầy cô, mái trường, câu chuyện cổ tích...

Những câu chuyện được học sinh thể hiện rất sinh động, thú vị. Các em không chỉ mở ra một thế giới cổ tích diệu kỳ, hấp dẫn; còn tái hiện lại những khoảnh khắc hào hùng, bi tráng trong lịch sử dựng nước và giữ nước…

Học sinh tham gia cuộc thi kể những câu chuyện cổ tích đặc sắc.

Học sinh tham gia cuộc thi kể những câu chuyện cổ tích đặc sắc.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Triệu Phong cho biết, sasach là kho tàng quý báu cất giữ di sản tinh thần của nhân loại. Từ bao đời nay, đọc sách đã trở thành một nét đẹp văn hóa. Do đó, ngành GD&ĐT tổ chức cuộc thi Kể chuyện theo sách nhằm lan toả phong trào đọc sách và phát triển Văn hoá đọc trong cộng đồng.

Theo kế hoạch, Phòng GD&ĐT huyện Triệu Phong sẽ tổ chức tổng kết cuộc thi Kể chuyện theo sách vào ngày 21/4 sắp tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ