Học sinh Phú Thọ tạm thời nghỉ học từ ngày 4/2 phòng tránh virut Corona

Học sinh Phú Thọ tạm thời nghỉ học từ ngày 4/2 phòng tránh virut Corona

Theo đó, Sở GD&ĐT cho phép trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non, và học sinh Tiểu học, THCS, THPT, HSSV các cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên toàn tỉnh tạm thời cho học sinh nghỉ học từ ngày 4/2 cho đến hết ngày 9/2/2020.

Trong thời gian nghỉ học, Thủ trưởng các đơn vị trường học chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Y tế địa phương trong việc vệ sinh môi trường, phun thuốc khử khuẩn tại trường học.

Chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia vệ sinh lớp học, đảm bảo khuôn viên nhà trường thông thoáng, sạch sẽ và tham dự đầy đủ các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng, chống dịch bệnh do ngành y tế tổ chức.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ, Sở Lao động thương binh và Xã hội còn phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trong thời gian học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học.

Sở GD&ĐT cũng nêu rõ: Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ đưa tin kịp thời và làm tốt công tác tuyên truyền, thông báo cho HSSV nghỉ học để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do 2019 - nCoV gây ra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.