Ngành Logistics dẫn đầu điểm chuẩn Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM

GD&TĐ - Ngày 10/8, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM công bố điểm chuẩn theo các phương thức xét tuyển.

Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM.
Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM.

Đối với phương thức xét tuyển căn cứ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (Phương thức 1), điểm trúng tuyển được xác định trên thang điểm 30 và áp dụng như nhau đối với tất cả các tổ hợp xét tuyển.

Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng giữ vị trí dẫn đầu với mức điểm trúng tuyển cao nhất là 21 điểm.

Theo sát phía sau là nhóm ngành Kinh tế và Công nghệ như Quản trị kinh doanh (19 điểm), Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Quản lý tài nguyên và môi trường cùng Quản lý đất đai (đều đạt 18 điểm).

Ở chiều ngược lại, mức điểm trúng tuyển thấp nhất toàn trường rơi vào ngưỡng sàn 15 điểm, tập trung ở các ngành như Biến đổi khí hậu, Thủy văn học, Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ hay Quản lý tài nguyên nước.

pt1-1-copy.jpg

Ở phương thức xét tuyển học bạ THPT, ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tiếp tục thể hiện sức hút vượt trội khi đứng đầu bảng điểm chuẩn với mức từ 25 đến 26,50 điểm (tùy tổ hợp) và tiêu chí điểm trung bình 3 năm học đạt 26 điểm.

Nhóm ngành Quản trị kinh doanh, Quản lý đất đai, Công nghệ thông tin và Quản lý tài nguyên và môi trường bám sát phía sau với mức điểm chuẩn dao động từ 22 đến 24,50 điểm.

Trong khi đó, ngưỡng điểm trúng tuyển thấp nhất theo tổ hợp ghi nhận ở mốc 19,00 điểm đối với nhiều ngành như Biến đổi khí hậu, Thủy văn học, Kỹ thuật cấp thoát nước hay Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ.

pt2-1-hinh-anh-0.jpg
pt2-1-hinh-anh-1.jpg

Ở phương thức xét tuyển bằng kết quả thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM, ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu khi là ngành duy nhất vượt mốc 800 điểm với 808 điểm.

Ngành Quản trị kinh doanh bám đuổi ở vị trí thứ hai với 715 điểm, theo sau là các ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Quản lý tài nguyên và môi trường và Quản lý đất đai cùng đạt mức 664 điểm.

Trong khi đó, ngưỡng điểm trúng tuyển thấp nhất ghi nhận ở mốc 513 điểm, xuất hiện ở hàng loạt ngành thuộc lĩnh vực tài nguyên, môi trường và kỹ thuật như Biến đổi khí hậu, Thủy văn học, Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ hay Quản lý tài nguyên nước.

3.jpg

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ