Hoàng Anh Gia Lai tái hợp Văn Toàn, Tuấn Anh?

GD&TĐ - Đội bóng phố Núi muốn mượn tiền đạo Văn Toàn và gọi lại Tuấn Anh cho cuộc đua vô địch ở mùa giải tới.

Văn Toàn có cơ hội tái hợp Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải tới.
Văn Toàn có cơ hội tái hợp Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải tới.

Hoàng Anh Gia Lai hiện có 29 điểm sau 25 vòng đấu, đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng và vẫn chưa chắc chắn trụ hạng khi chỉ hơn đội xếp thứ 13 Sông Lam Nghệ An đúng 2 điểm.

Tuy nhiên, dường như bầu Đức rất tự tin vào khả năng Hoàng Anh Gia Lai sẽ trụ hạng thành công và "lột xác" để hướng đến cuộc đua vô địch V-League mùa giải 2024/2025.

Nguồn tin uy tín cho biết, bầu Đức sẽ gọi tiền vệ Tuấn Anh trở lại sau khi anh hết hợp đồng cho mượn tại câu lạc bộ Nam Định, đương kim vô địch V-League.

Ngoài ra, đội bóng phố Núi muốn mượn tiền đạo Văn Toàn để tăng cường sức cạnh tranh.

Vòng 26 V-League, Hoàng Anh Gia Lai tiếp đón Hải Phòng FC trên sân nhà (17h chiều chủ Nhật ngày 30/6) với quyết tâm có ít nhất một điểm để không phải đá trận play off với đội Á quân giải hạng Nhất.

Nếu bại trận trước đội bóng đất Cảng ở vòng đấu này, đội bóng phố Núi sẽ phải đá trận Play off với đội Á quân giải hạng Nhất nếu Sông Lam Nghệ An có chiến thắng trước Viettel ở trận đấu diễn ra cùng giờ.

Mời xem GỢI Ý ĐÁP ÁN các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2024 TẠI ĐÂY

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra từ sáng 27/6.

Lịch thi cụ thể:

Sáng 27/6 thi Ngữ Văn; Chiều thi Toán.

Sáng 28/6 thi tổ hợp KHTN (Lý-Hóa-Sinh)/KHXH (Sử-Địa-Giáo dục công dân); Chiều thi Ngoại ngữ.

Ngay khi kết thúc mỗi môn thi, mời quý độc giả xem Gợi ý lời giải, Gợi ý đáp án trên Báo Giáo dục và Thời đại (giaoducthoidai.vn) >>> TẠI ĐÂY

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Toan tính phía sau

GD&TĐ - Giống như nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ trước, ông Donald Trump chọn Ả-rập Xê-út làm điểm đến trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi.

Giảm 50% thủ tục hành chính trình lên Thủ tướng

GD&TĐ - Dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp được chỉnh lý theo hướng cắt giảm 7/24 (khoảng 30%) thủ tục hành chính; giảm 50% số thủ tục trình lên Thủ tướng.