Hoàng Anh Gia Lai ‘mất chủ tướng’ trước thềm đại chiến Sông Lam Nghệ An

GD&TĐ - Huấn luyện viên Kiatisak nhiễm Covid-19 nên không thể dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai đụng độ Sông Lam Nghệ An ở vòng 3 V-League 2022.

Nhà cầm quân người Thái Lan chỉ mới được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào sáng hôm nay 6/3. Chiều qua, ông vẫn cùng toàn đội ra sân tập chiến thuật tại sân Vinh để chuẩn bị cho cuộc đụng độ với chủ nhà.

Việc thiếu vắng “chủ tướng” lúc này thực sự mang đến cơn đau đầu cho đội bóng phố Núi trong bối cảnh họ chưa biết mùi chiến thắng sau 2 trận ra quân V-League 2022. Chưa hết, dàn sao của đội chủ sân Pleiku vẫn chưa ghi được bất cứ bàn thắng nào sau 2 trận đã qua.

Kiatsak nhiễm Covid-19 ngay trước thềm đại chiến với Sông Lam Nghệ An. Ảnh: NL.

Kiatsak nhiễm Covid-19 ngay trước thềm đại chiến với Sông Lam Nghệ An. Ảnh: NL.

Dự kiến người thay “Zico Thái” dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai đấu Sông Lam Nghệ An là trợ lý Nguyễn Văn Đàn vốn cũng có nhiều kinh nghiệm cầm quân.

Cuộc chạm trán giữa Hoàng Anh Gia Lai với Sông Lam Nghệ An được xem như trận cầu tâm điểm của vòng 3 V-League 2022 khi sự góp mặt của nhiều tuyển thủ quốc gia.

Dàn sao Hoàng Anh Gia Lai như Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy, Minh Vương sẽ đối đầu với những đồng đội ở tuyển Việt Nam bên phía Sông Lam Nghệ An như Phan Văn Đức, Quế Ngọc Hải hay Phạm Xuân Mạnh.

“Cuộc chiến giữa các ngôi sao” của thành Vinh và phố Núi diễn ra vào lúc 17 giờ hôm nay, 6-3.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...