Hỏa lực phá tan 12 kho đạn, tấn công nơi tập kết lính đánh thuê

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá 12 kho đạn, hạ 154 UAV, tấn công nơi tập kết lính đánh thuê nước ngoài của Ukraine.

Hỏa lực phá tan 12 kho đạn, tấn công nơi tập kết lính đánh thuê

Ngày 5/6, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến trình hoạt động quân sự đặc biệt.

Đơn vị thuộc cụm Sever của Nga đã tấn công các nhóm binh lực và khí tài của 1 lữ đoàn cơ giới, 2 lữ đoàn đổ bộ đường không, 1 lữ đoàn biệt kích, 1 trung đoàn tấn công và 1 đơn vị đặc nhiệm Ukraine.

Giao tranh diễn ra tại các khu vực Korchakovka, Varachino, Khrapovshchina, Pisarevka, Vorozhba, Yunakovka, Sadki và Velikiy Prikol (tỉnh Sumy).

Tổn thất của Ukraine là: 180 quân nhân, 1 xe bọc thép, 6 xe cơ giới, 4 pháo dã chiến và 1 trạm tác chiến điện tử.

hoa-luc-pha-tan-12-kho-dan-ha-154-uav-tan-cong-noi-tap-ket-linh-danh-thue.jpg
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 5/6/2025. (Ảnh: Rybar)

Lực lượng Zapad của Nga giành được các vị trí chiến thuật có lợi, gây thiệt hại cho 2 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn tấn công và 1 lữ đoàn cơ động Ukraine.

Giao tranh diễn ra gần Kupyansk, Glushchenkovo, Borovaya, Peschanoye, Olgovka, Andreyevka (tỉnh Kharkov), Kirovsk và Yampol (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR).

Tổn thất của Ukraine là: 195 binh sĩ, 3 xe tăng, 1 xe thiết giáp M113 của Mỹ, 1 xe chiến đấu Snatch của Anh, 10 xe cơ giới, 2 pháo phương Tây và 8 kho đạn.

Lực lượng Yug của Nga cải thiện tình hình chiến thuật, tấn công các lữ đoàn cơ giới, bộ binh cơ giới, đổ bộ đường không, tấn công và tấn công miền núi của Ukraine tại Nikiforovka, Ivanopolye, Fedorovka, Konstantinovka, Nelepovka và Pleshcheyevka (Donetsk).

Tổn thất của Ukraine là: 240 binh sĩ, 1 xe thiết giáp Puma của Ý, 8 xe cơ giới, 6 pháo (gồm 3 khẩu của NATO), 1 trạm tác chiến điện tử, 1 radar phản pháo AN/TPQ-50 của Mỹ và 1 kho đạn.

Đơn vị Tsentr của Nga cải thiện thế trận, đánh vào các lữ đoàn cơ giới, đổ bộ đường không, thủy quân lục chiến, phòng thủ lãnh thổ và vệ binh quốc gia Ukraine tại Petrovskogo, Udachnoye, Kotlino, Novonikolayevka, Novosergeyevka, Krasnoarmeysk và Dimitrov (Donetsk).

Tổn thất của Ukraine là: 500 quân, 7 xe thiết giáp (gồm 1 xe chiến đấu Bradley của Mỹ), 8 xe bán tải và 6 pháo dã chiến, trong đó có 1 pháo kéo 155 mm FH-70 của Anh.

hoa-luc-pha-tan-12-kho-dan-ha-154-uav-tan-cong-noi-tap-ket-linh-danh-thue-2.jpg
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 5/6/2025, hướng Novoselivka. (Ảnh: Rybar)

Lực lượng Vostok của Nga tiếp tục tiến sâu vào phòng tuyến đối phương, tấn công 2 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn cơ động và 1 lữ đoàn thủy quân lục chiến Ukraine gần Zaporozhye, Karla Marksa, Komar và Fedorovka (Donetsk).

Tổn thất của Ukraine là: 195 binh sĩ, 3 xe thiết giáp, 3 xe cơ giới, 4 pháo dã chiến và 2 trạm tác chiến điện tử.

Lực lượng Dnepr của Nga nhắm vào các lữ đoàn cơ giới, tấn công miền núi, phòng thủ bờ biển và phòng thủ lãnh thổ Ukraine tại Kamenskoye, Pavlovka, Malaya Tokmachka, Novodanilovka, Stepovoye (Zaporozhye), Krupitsa và Antonovka (Kherson).

Tổn thất của Ukraine gồm 90 binh sĩ, 9 xe cơ giới, 2 pháo tự hành, 2 xe phóng loạt Grad, 6 trạm tác chiến điện tử và 3 kho đạn.

Lực lượng không quân, UAV tấn công, tên lửa và pháo binh Nga đã tấn công vào 142 khu vực có nhà máy UAV, kho đạn, địa điểm tập kết của Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài.

Phòng không Nga đã bắn hạ 1 tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất và 154 UAV cánh cố định, trong đó 60 chiếc bị bắn hạ ngoài khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 4/6, phía Nga mất thêm: 930 quân, 3 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép, 38 hệ thống pháo, 4 hệ thống phóng loạt, 95 UAV và 82 phương tiện chở nhiên liệu.

Pháo binh Nga tác chiến trên chiến trường.
Theo Bộ QP Nga/Pravda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một tiết học đọc của trẻ em Mỹ.

Trẻ em Mỹ đọc kém

GD&TĐ - Điểm đọc hiểu của học sinh Mỹ giảm mạnh trong những năm gần đây.

Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM trong giờ thực hành lập trình. Ảnh: Hà An

Ngành công nghệ thông tin: Không chỉ còn học lập trình

GD&TĐ - Trong bối cảnh bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn… ngành công nghệ thông tin không còn chỉ đòi hỏi kỹ năng lập trình, mà yêu cầu người học phải có tư duy sáng tạo, khả năng tham gia các dự án thực tế và thích ứng nhanh với sự thay đổi của công nghệ.

Sản phẩm STEM “Hưng Yên - Hành trình di sản 4.0” của Cụm chuyên môn cấp tiểu học số 4 (Sở GD&ĐT Hưng Yên).

Đánh thức di sản 'xứ nhãn' bằng công nghệ

GD&TĐ - Từ những vật liệu tái chế quen thuộc kết hợp với công nghệ hiện đại, dự án STEM “Hưng Yên - Hành trình di sản 4.0” của học sinh Cụm chuyên môn tiểu học số 4 (Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên) đã mở ra cách tiếp cận mới.