Hỏa lực dữ dội, Kiev tuyên bố sơ tán dân khỏi Kramatorsk

GD&TĐ - Giới chuyên gia nhận định, cuộc tấn công của quân Nga đã đến gần Kramatorsk, khi giới chức Kiev tuyên bố sơ tán dân thường khỏi thành phố này.

Hỏa lực dữ dội, Kiev tuyên bố sơ tán dân khỏi Kramatorsk

Theo giới truyền thông địa phương vùng Donetsk, người đứng đầu Cơ quan Quản lý Quân sự Khu vực Donetsk do chính quyền Kiev bổ nhiệm (trong vùng Lực lượng Vũ trang Ukraine còn kiểm soát) là ông Vadim Filashkin hôm 23/7 đã tuyên bố cần phải sơ tán người dân khỏi Kramatorsk.

Theo người đứng đầu chính quyền vùng của Kiev, thành phố Kramatorsk, một trong những thành trì lớn nhất của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại Donbass đang đứng trước những cuộc tấn công hỏa lực rất lớn của quân Nga.

“Hiện tại, có khoảng 53 nghìn dân thường ở Kramatorsk. Họ hãy rời đi, vì tình hình trong khu vực đang trở nên khó khăn hơn mỗi ngày” - ông Filashkin nói.

Xin nhắc lại rằng, theo số liệu trước tháng 02/2022 (trước khi Nga tuyên bố mở Chiến dịch Quân sự Đặc biệt ở Ukraine), có khoảng 147 nghìn người sinh sống ở thành phố Kramatorsk.

Tuy nhiên, sau khi chiến sự lan rộng khắp khu vực miền Đông Ukraine, một số cư dân đã chọn rời khỏi thành phố, thậm chí rời khỏi cả vùng Donbass.

Theo giới truyền thông, trong thời gian qua Quân đội Nga đang dần tiến đến khu vực Kramatorsk và thành phố lân cận như Kostiantynivka và Druzhkivka.

Một ngày trước đó, có thông tin rằng Lực lượng Vũ trang Nga đã tấn công vào ngã ba giữa Pokrovsk và Konstantinovka theo hướng Shakhov và Toretsky. Nếu thành công, quân đội Nga có thể tiếp cận đường cao tốc T-05-14, kết thúc ở phía sau khu vực Slavyansk-Kramatorsk.

Đồng thời, cường độ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và bom dẫn đường trên không vào các cơ sở công nghiệp-quân sự ở Kramatorsk trong tháng 7 đã tăng gấp đôi so với số liệu của tháng trước.

Mà điều này theo giới chuyên gia quân sự Nga nhận định là các cuộc tập kích hỏa lực có hệ thống nhằm mục đích “làm mềm chiến trường”, chuẩn bị cho chiến dịch quân sự lớn trên bộ.

Vào thời điểm hiện tại, sự ổn định của toàn bộ hệ thống phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại Donetsk nói riêng và Donbass nói chung đang đứng trước những nghi ngờ nghiêm trọng, ngay cả trong giới chuyên gia quân sự phương Tây.

Giới chuyên gia phương Tây lưu ý rằng, Quân đội Nga đã thành công trong việc vắt kiệt sức Lực lượng Vũ trang Ukraine, Bộ chỉ huy quân sự ở Kiev phải liên tục chuyển lực lượng phòng thủ từ khu vực này sang khu vực khác của dải chiến tuyến dài 2000km, khiến hệ thống phòng thủ lủng lỗ chỗ.

Trong bối cảnh đó, nếu khu vực Slavyansk-Kramatorsk bị quân Nga tấn công, Lực lượng Vũ trang Ukraine có lẽ sẽ phải chấp nhận buông xuôi ở Donetsk để rút quân về phòng thủ khu vực Dnipropetrovsk.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ