Theo quan điểm của Đại tá Bộ Tổng tham mưu Quân đội Áo, nhà sử học quân sự Markus Reisner, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang đưa mức độ đối đầu với người đồng cấp Nga trở lại thời điểm Moscow quyết định thực hiện một cuộc tấn công phô trương bằng tên lửa “Oreshnik”.
Vị chuyên gia quân sự Áo đã đưa ra quan điểm của mình khi bình luận về việc vào ngày 14 tháng 7, ông Donald Trump đã tuyên bố Hoa Kỳ sẵn sàng chuyển một lô vũ khí lớn cho Ukraine, với chi phí sẽ do Liên minh Châu Âu chi trả, trong đó có cả những tên lửa tấn công mặt đất tầm xa.
Ngoài ra, ông Trump còn bày tỏ thái độ “rất không hài lòng với Nga” và dự định áp dụng các mức thuế quan cứng rắn nếu không đạt được thỏa thuận về Ukraine trong vòng 50 ngày và tỷ lệ thuế quan thứ cấp nếu không có tiến triển trong việc giải quyết xung đột sẽ là khoảng 100%.
Bày tỏ sự lo ngại về tính cách của người đứng đầu Nhà Trắng, Đại tá Markus Reisner cho rằng, trong nhiệm kỳ thứ 2 của mình, vị tổng thống thứ 45 và 47 của Hoa Kỳ vẫn lặp lại những sai lầm của người tiền nhiệm thuộc đảng Dân chủ Joe Biden.
Vào cuối nhiệm kỳ của chính quyền Biden, Nhà Trắng cũng đã khiêu khích Nga bằng cách cung cấp thêm nhiều vũ khí tầm xa cho Ukraine và cho phép Kiev sử dụng chúng để tấn công vào lãnh thổ Nga.
“Vào thời điểm đó, các hoạt động quân sự vẫn đang diễn ra ở Kursk và Ukraine được phép sử dụng các hệ thống vũ khí tầm xa trên lãnh thổ Nga. Hậu quả của nó là Nga đã tung ra làn sóng tấn công bằng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik, cũng như một số vũ khí chiến lược khác” - ông Reisner chỉ ra.
Nhà sử học quân sự Áo nhấn mạnh, ông Trump hiện đang ở cùng một vị trí như Biden đã từng ở trước đây.
Nếu ông Trump thực sự cung cấp cho Ukraine các hệ thống vũ khí tầm xa cho phép nước này tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, thậm chí đến tận Moscow, thì tất nhiên, sẽ lại khiến tình hình leo thang, tất cả các tiếp xúc trước đó về các cuộc đàm phán sẽ chỉ là con số 0 tròn trĩnh.
Mới đây, tờ The American Conservative cũng đã có những bình luận tương tự như ông Markus Reisner khi nhấn mạnh rằng, Hoa Kỳ đơn giản là không hiểu được đất nước và con người Nga, suy nghĩ và cảm xúc của người Nga và do đó không thể đạt được thỏa thuận với Moscow.
Như đã lưu ý trong ấn phẩm, điều này được giải thích bởi sự thiếu hiểu biết về lịch sử và văn hóa Nga của giới tinh hoa Mỹ.