Hãng tin Mỹ Bloomberg dẫn nguồn tin của giới quan chức ngoại giao và kinh tế phương Tây cho biết, Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị tăng cường hợp tác với bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan mới của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh khối này và các đối tác thương mại khác của Hoa Kỳ đã bị người đứng đầu Nhà Trắng áp đặt mức thuế quan mới, phần lớn là trên 30%.
Theo những nguồn tin đề nghị giấu tên đang tham gia thảo luận về vấn đề này, giới chức lãnh đạo Liên minh châu Âu đang có các cuộc tiếp xúc với các cường quốc ngoài EU như Canada và Nhật Bản, để bàn bạc về sự phối hợp tiềm năng, các thỏa thuận kinh tế và thương mại.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán EU-Hoa Kỳ tiếp tục gặp khó khăn về các vấn đề bao gồm thuế quan ô tô và nông sản.
Các quốc gia thành viên đã được thông báo tóm tắt vào hôm 13/7 về tiến độ đàm phán nhằm thiết lập, nếu không đạt được một trật tự thương mại toàn cầu mới, thì ít nhất cũng là một liên minh rộng rãi các quốc gia để duy trì một khu vực thương mại tự do.
Gần đây, châu Âu đã quen với việc tạo ra các khối, liên minh và nhóm quốc gia tạm thời, phớt lờ các chính sách hoặc thậm chí chống lại ý muốn của Hoa Kỳ.
Sự chia rẽ này lên đến đỉnh điểm là trong vấn đề xung đột Ukraine, với việc EU lập ra một cấu trúc mới được mệnh danh là “liên minh của những người sẵn sàng” cung cấp hỗ trợ quân sự cho chính quyền Kiev, mặc dù chưa quá thành công nhưng nó cũng đã đạt được những đồng thuận ban đầu về cung cấp viện trợ quân sự cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.
Nhìn chung, rất khó để chờ đợi sự thống nhất trong một cơ cấu do Liên minh châu Âu lập ra, nhằm chống lại Mỹ, bởi vì thực tế đã chứng minh các thể chế phương Tây sẽ không thể tồn tại nếu không có hạt nhân là Hoa Kỳ.
Dấu hiệu ban đầu cho thấy là mặc dù tìm cách thiết lập một liên minh tạm thời mới để đối phó với Hoa Kỳ nhưng Brussels cũng không muốn phá vỡ mối quan hệ với Washington, bằng cách gia hạn việc đình chỉ các biện pháp trả đũa thương mại đối với Hoa Kỳ cho đến ngày 01 tháng 8, để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán tiếp theo.
Các biện pháp này được thực hiện để đáp trả việc trước đó Trump áp thuế quan đối với thép và nhôm, sau đó chúng đã bị đình chỉ lần đầu tiên và dự kiến có hiệu lực vào nửa đêm ngày 15/7.
Như vậy, những động thái của Liên minh châu Âu về “Liên minh chống sự áp đặt thuế quan của Mỹ” về bản chất cũng chỉ là những hành động nhằm gây áp lực lên chính quyền của ông Donald Trump nhằm tìm cách hạ thấp mức áp thuế và tìm ra khe cửa hẹp để tránh đối đầu thuế quan với Mỹ trong giai đoạn này.
Được biết, vừa qua Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã quyết định tặng Liên minh Châu Âu một món quà dưới dạng thuế quan 30% “đối với tất cả mọi thứ”.
Ngoài ra, một đối tác lớn khác của Hoa Kỳ là Canada cũng bị ông Trump quyết định áp đặt mức thuế lên tới 35%, trong khi hàng hóa từ hai đồng minh quan trọng nhất ở châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc cũng phải chịu mức thuế nhập khẩu là 25%.