Hoa Kỳ tăng cường các cuộc không kích vào Taliban

GD&TĐ - Lầu Năm Góc tăng cường các cuộc không kích và tăng lực lượng đặc biệt tấn công Taliban ở Afghanistan kể từ năm 2014, theo The New York Times trích dẫn từ các nguồn tin.

Hoa Kỳ tăng cường các cuộc không kích vào Taliban

Theo các đánh giá nhận định, các hoạt động tấn công được thực hiện nhằm vào cả các nhà lãnh đạo và chiến binh Taliban.

Việc tăng cường này, bắt đầu vào mùa thu, nhằm mục đích giúp các nhà đàm phán Mỹ chiếm ưu thế trong các cuộc đàm phán hòa bình với Taliban.

Tờ báo trích dẫn dữ liệu từ quân đội thông tin rằng năm 2018 Hoa Kỳ đã thả hơn bảy nghìn quả bom, tên lửa và đạn dược khác vào các phần tử cực đoan ở Afghanistan, gấp gần ba lần so với năm 2014.

Tuy nhiên, chỉ trong tháng 9, Hoa Kỳ đã tiến hành khoảng 2,1 nghìn cuộc không kích và pháo kích.

Trước đó, Tổng thống Mỹ  Donald Trump cho biết ông sẽ đồng ý rút quân khỏi Afghanistan nếu đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Taliban và chính quyền Afghanistan.

Theo News.rambler.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...